Thứ 2, 29/04/2024, 03:46[GMT+7]

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 10/12/2023 | 20:32:27
16,734 lượt xem
Chiều ngày 10/12, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Video: 121023-_chu_tich_nuoc_dang_huong_tuong_niem.mp4?_t=1702220771

 

Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng lẵng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”, dành phút mặc niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian qua.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đổi mới vươn lên; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Những thành tích đó đã góp cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

 

Trịnh Cường

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày