Thứ 2, 29/04/2024, 03:54[GMT+7]

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Thứ 3, 26/12/2023 | 15:46:47
10,178 lượt xem
Sáng ngày 26/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 995 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự đại hội.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tới dự. Tham dự đại hội còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 20 đại biểu của tỉnh Thái Bình dự đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển". Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân đã hoàn thành cơ bản với hầu hết chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội VII đề ra. Các nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tổ chức tốt các phong trào nông dân mang lại hiệu quả thiết thực.  

5 năm qua, các cấp hội đã tích cực tín chấp hỗ trợ hàng triệu nông dân vay trên 170 nghìn tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh; phối hợp đào tạo nghề cho trên 110 nghìn nông dân, trên 80% có việc làm, thu nhập ổn định; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cho trên 11,8 triệu lượt hội viên. Các cấp hội tích cực hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng trên 5.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, mở ra cơ hội liên kết sản xuất chuỗi, nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững. Bình xét hàng năm có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt 6,74% so với chỉ tiêu Đại hội VII. Hội nông dân các cấp đã hỗ trợ trên 815.000 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 6.720 tỷ đồng; xây dựng hàng nghìn căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mái ấm nông dân và giúp cho trên 1,2 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất. Công tác vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp hội triển khai hiệu quả, thiết thực. Hội viên, nông dân đã hiến hàng triệu m2 đất, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, trên 3 triệu ngày công lao động xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của giai cấp nông dân và các cấp hội nông dân cả nước trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị các cấp hội nông dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước. Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân. Tiếp tục nâng cao trình độ, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng tình, nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị và nhấn mạnh và gợi mở thêm 7 vấn đề cần được đại hội tiếp tục quan tâm, thảo luận. Trong đó, Tổng Bí thư đề nghị các cấp hội cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu quả, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp bảo đảm về số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là ở cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp hỗ trợ kinh doanh, đầu tư cho sản xuất, nuôi trồng, chăn nuôi. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Nâng cao hiệu quả cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn, kết nối thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa cho nông dân. Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam là một thành viên của tổ chức nông dân trong khu vực và quốc tế, hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa nông sản cho nông dân, thu hút các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát huy vai trò của nông dân, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác, trao đổi, giới thiệu hàng hóa nông sản giữa nông dân nước ta với nông dân các nước, góp phần đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần quán triệt thật sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động hiệu quả, thực hiện thật tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu đoàn Thái Bình dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày