Thứ 2, 29/04/2024, 04:14[GMT+7]

Công an tỉnh Thái Bình nhận cờ thi đua của Bộ Công an

Thứ 5, 04/01/2024 | 16:42:02
21,960 lượt xem
Sáng ngày 4/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác công an và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị.

Video: 040124_-_TONG_KET_CONG_AN-S1.mp4?_t=1704373439

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Công an.

Năm 2023, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được lực lượng công an triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác. An ninh chính trị ổn định, không để bị động, bất ngờ, khủng bố phá hoại, biểu tình bạo loạn, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT). Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở. Hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì và đẩy mạnh, xã hội hóa sâu rộng nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương. Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn được kéo giảm 5%; tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phạm pháp hình sự giảm 7,8%, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 94,42%, trọng án đạt 92,3%, triệt xóa 40 đường dây, ổ nhóm tội phạm, xóa 5 đường dây, 13 tụ điểm phức tạp về ma túy... Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh đạt 96,11%, xếp hạng xuất sắc, đứng thứ 4 toàn quốc. Chỉ số DDCI của Công an tỉnh xếp thứ 3/21 sở, ban, ngành của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu trong thực hiện Đề án 06, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao... Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả lực lượng công an đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2024 là năm quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó công tác bảo đảm ANTT là nhiệm vụ rất quan trọng. Công an tỉnh cần tiếp tục tiên phong, gương mẫu thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về bảo đảm ANTT. Nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động các phương án, giải pháp cụ thể. Đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, phát sinh “điểm nóng” về ANTT, khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người. Tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, xử lý nghiêm tội phạm theo phương châm “không có vùng cấm”,  không để hình thành băng nhóm, tổ chức tội phạm xã hội đen. Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt Đề án 06, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo môi trường ổn định để thu hút đầu tư. Tăng cường quản lý, giám sát về phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng cao chất lượng phối hợp với các lực lượng chức năng và đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thái Bình quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh để hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2024, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục làm tốt công tác dự báo sát, đúng hơn nữa diễn biến tình hình thực tế để chủ động các giải pháp phòng ngừa trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về ANTT, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... bảo đảm môi trường an toàn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy và các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể, 7 cá nhân và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Minh Hưng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày