Chủ nhật, 28/04/2024, 16:12[GMT+7]

Khuyến học Thái Bình nhận 2 "Giải thưởng khuyến học Việt Nam"

Thứ 3, 18/10/2011 | 15:08:17
1,521 lượt xem
Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996 – 2011) Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã có Quyết định số 163/QĐ – HKVN ngày 16/09/2011 tặng “Giải thưởng khuyến học Việt Nam” cho 17 tập thể và 25 cá nhân trong cả nước (mỗi giải 10 triệu đồng), trong đó Thái Bình có một tập thể và một cá nhân được nhận giải.

Hội Khuyến học Việt Nam đã trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, nhưng đến năm 2011 mới bắt đầu xét tặng “Giải thưởng khuyến học Việt Nam” cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc và có sáng kiến, kinh nghiệm đóng góp cho phong trào khuyến học của địa phương và cả nước.

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996 – 2011) Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã có Quyết định số 163/QĐ – HKVN ngày 16/09/2011 tặng “Giải thưởng khuyến học Việt Nam” cho 17 tập thể và 25 cá nhân trong cả nước (mỗi giải 10 triệu đồng), trong đó Thái Bình có một tập thể và  một cá nhân được nhận giải. Đó là:

- Thường trực Hội Khuyến học tỉnh với sáng kiến “Xây dựng tổ chức Hội rộng khắp, vững mạnh gắn với xây dựng XHHT” đã được triển khai có hiệu quả ở Thái Bình.

- Ông Phạm Ngọc Đáp, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh với đề tài “Định hướng mô hình XHHT ở Thái Bình” và những đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Đặng Văn Cao
(Hội KH Tỉnh)

  • Từ khóa