Thứ 2, 29/04/2024, 10:07[GMT+7]

75% dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi là các bệnh lây truyền từ động vật sang người

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:08:57
3,701 lượt xem
Sáng ngày 27/3, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị y tế trong tỉnh.

Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 75% dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi là các bệnh lây truyền từ động vật sang người hoặc có nguồn gốc gen từ bệnh của động vật. Việt Nam là một trong những điểm nóng về dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người như: Cúm gia cầm A(H5N1), SARS, dại, than, dịch hạch, ký sinh trùng… Những năm qua bệnh cúm gia cầm và bệnh dại thường xuyên xảy ra tại Việt Nam. 3 tháng đầu năm cả nước ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại; 1 ca tử vong do cúm gia cầm A(H5N1); 16 tỉnh đã ghi nhận có ca bệnh dại trên người và 6 ổ dịch cúm gia cầm A(H5N1) tại 6 tỉnh. Công tác phòng, chống các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người đã được các ngành, địa phương, đơn vị triển khai. Song theo nhận định của ngành y tế, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại, cúm gia cầm từ động vật sang người vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dại trên tổng đàn chó, mèo còn thấp; công tác quản lý đàn chó, mèo còn hạn chế; thời tiết thuận lợi cho các mầm bệnh hô hấp phát triển và lây lan…

Người dân bị chó cắn tiêm huyết thanh kháng dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Trước diễn biến, tình hình dịch bệnh, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhiều giải pháp đã được đưa ra như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; nâng cao năng lực phòng, chống dịch các tuyến và trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát; theo dõi tình hình dịch, phát hiện sớm các ca mắc; chia sẻ thông tin sớm với các bên liên quan để có biện pháp phòng, chống kịp thời hiệu quả; phối hợp với chính quyền địa phương cương quyết xử lý những hộ nuôi chó, mèo không khai báo trong quản lý, không tiêm phòng bệnh dại…

Hoàng Lanh

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày