Chủ nhật, 12/05/2024, 08:58[GMT+7]

Bảo đảm đúng tiến độ phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa

Thứ 5, 26/08/2021 | 15:16:04
3,105 lượt xem
Sáng ngày 26/8, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa tại huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sâu bệnh tại xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ).

Vụ mùa năm 2021, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy trên 11.000 ha lúa. Qua kiểm tra trên đồng ruộng, sâu non cuốn lá nhỏ có mật độ trung bình từ 50 - 70 con/m2, nơi cao từ 100 - 120 con/m2. Đối với sâu đục thân hai chấm, vụ mùa năm nay có mật độ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Để bảo vệ năng suất lúa, huyện Quỳnh Phụ phát động nông dân phun thuốc phòng, trừ các loại sâu bệnh từ ngày 25 - 29/8. Sau ngày đầu tiên phát động chiến dịch, nông dân trong huyện đã phun được 70% diện tích.

Tại huyện Hưng Hà, đến ngày 26/8, toàn huyện có khoảng 850 ha lúa trỗ bông, dự kiến đến 10/9 lúa mùa của huyện cơ bản trỗ xong.  Sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy các loại… đang diễn biến phức tạp. Huyện Hưng Hà phát động đợt phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 27 – 30/8, phun cho diện tích lúa trỗ trước ngày 10/9, nơi có nguồn sâu cao với diện tích khoảng 10.200ha.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sâu bệnh tại xã Văn Cẩm (Hưng Hà).

Kiểm tra tại cánh đồng các xã: Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ), Văn Cẩm (Hưng Hà), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trước những bất thuận của thời tiết trong những ngày diễn ra chiến dịch, các địa phương cần chỉ đạo, tuyên truyền nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo khẩn trương phun thuốc, bảo đảm 100% diện tích được phun trừ theo nguyên tắc “4 đúng”; sau phun thuốc trong vòng 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại ngay theo đúng nồng độ hướng dẫn. Riêng với huyện Hưng Hà phát động chiến dịch cuối lịch thời vụ theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, do vậy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đến các xã, thị trấn về phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm phun trừ theo đúng lịch khuyến cáo, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh đến năng suất lúa. Chỉ đạo các HTX nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ nhân dân trong những ngày diễn ra chiến dịch, lưu ý đến việc hướng dẫn nông dân các loại thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Lưu Ngần