Chủ nhật, 12/05/2024, 04:22[GMT+7]

“Lá chắn thép” chống dịch khu vực biên giới biển

Thứ 3, 31/08/2021 | 10:12:09
2,160 lượt xem
Khắc phục khó khăn, gian khổ, lực lượng biên phòng sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới biển phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Sau chuyến vươn khơi lưới nặng cá đầy, tàu vừa cập cảng, ông Bùi Xuân Cử, thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) và các thành viên tàu TB.92568-TS chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các thủ tục pháp lý khác dưới sự giám sát của cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lân. 

Ông Cử chia sẻ: Nhân dân khu vực biên giới biển luôn được cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuyên truyền, vận động và tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển tỉnh Thái Bình, góp phần cùng lực lượng biên phòng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đồn Biên phòng Cửa Lân hiện quản lý 8 xã khu vực biên giới biển với 16.258 hộ/52.566 nhân khẩu, 563 phương tiện nghề cá. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các trường hợp nhập cảnh trái phép, công dân từ vùng có dịch Covid-19 về địa bàn để chủ động các phương án xử lý. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, trạm y tế các xã vận động tổ chức khai báo y tế, thực hiện cách ly hơn 900 công dân tại các cơ sở cách ly tập trung và tại gia đình. Công tác kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh tại các trạm kiểm soát biên phòng, cảng cá, âu thuyền và các nơi tập trung đông người được thực hiện quyết liệt thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện tốt khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

“Lá chắn thép” chống dịch khu vực biên giới biển cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền ngày đêm củng cố vững chắc. Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn cho biết: Công tác quản lý xuất nhập cảnh kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 được Đồn chủ động thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Đơn vị đã thành lập 2 tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại cửa sông Diêm Hộ và cửa sông Hóa tổ chức kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn từ đường biển. Từ đầu năm đến nay, Đồn đã phối hợp kiểm soát 2.335 lượt công dân từ các địa phương khác về địa bàn, làm thủ tục đăng ký kiểm chứng cho 539 lượt phương tiện/3.468 lao động; làm thủ tục nhập cảnh 15 phương tiện/299 thuyền viên, xuất cảnh 17 phương tiện/357 thuyền viên, cấp 378 giấy phép cập mạn, 63 giấy phép xuống tàu, thủ tục nhập cảnh hồi hương cho 2 thuyền viên nước ngoài..., qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm vừa là lực lượng chủ công ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập từ đường biển. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đơn vị đã ban hành 32 công văn, 24 điện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn về lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện phong trào tại khu vực biên giới biển tỉnh Thái Bình. Đến nay, BĐBP tỉnh đã cấp phát 28 hòm thư tố giác các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép; vận động hơn 33.500 hộ/34.259 hộ tại 14 xã, thị trấn khu vực biên giới biển ký cam kết thực hiện. Qua đó, nhân dân khu vực biên giới biển nắm vững và tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị để lực lượng chức năng ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại tuyến biên giới Tây Nam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 50 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh.

Trạm Kiểm soát biên phòng sông Hóa đấu tranh, khai thác thông tin đối tượng sử dụng phương tiện xâm nhập trái phép vào địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động tạo “phòng tuyến nhân dân” phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Trịnh Cường