Chủ nhật, 28/04/2024, 17:35[GMT+7]

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội

Thứ 2, 20/05/2019 | 14:17:48
636 lượt xem
Sáng ngày 20/5, tại huyện Tiền Hải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội cấp huyện, cấp xã năm 2019.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lớp tập huấn.

Trong 2 ngày (20 - 21/5), hơn 100 học viên là cán bộ lao động, thương binh và xã hội cấp huyện, cấp xã của 3 huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải được các giảng viên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt hệ thống các văn bản của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội: vấn đề việc làm, an toàn lao động; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; chuyên đề về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; các chính sách bảo trợ xã hội; giới thiệu Luật Trẻ em, cách phòng, chống xâm hại trẻ em, chính sách về bình đẳng giới; chính sách về người có công; công tác quản lý và sử dụng kinh phí trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công và người trực tiếp tham gia kháng chiến; triển khai Luật Tố cáo và kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo… Trong quá trình tập huấn, các học viên được trao đổi, thảo luận để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công; giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội trong tỉnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội là lĩnh vực liên quan đến nhiều chế độ chính sách và chính sách luôn có sự thay đổi, vì vậy việc nắm chắc các văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và của tỉnh đối với từng lĩnh vực sẽ hạn chế những thiếu sót trong quá trình giải quyết công việc, đồng thời yêu cầu cán bộ làm lao động, thương binh và xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ tại các xã, phường, thị trấn phải luôn tìm tòi, nghiên cứu kỹ văn bản, nâng cao trình độ, kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, trong tháng 5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ lao động, thương binh và xã hội các huyện Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thành phố.

Nguyễn Cường