Chủ nhật, 28/04/2024, 21:10[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2024

Thứ 5, 07/12/2023 | 18:41:06
4,861 lượt xem
Sáng 7/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng, phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bộ chỉ huy BĐBP trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023.

Năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động trong thường trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển. Các đơn vị đã tuần tra được 238 lượt/3.290 hải lý trên biển, 1.051 lượt/5.746 km trên bộ; cứu hộ 9 vụ với trên 12 người bị nạn. Thực hiện làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho trên 50 lượt tàu, 395.036,715 tấn xăng, dầu, khí hóa lỏng; chuyển cảng đến, đi cho 134 lượt tàu/2.221 lượt thuyền viên; xuất, nhập nội địa cho 633 lượt tàu/4.554 lượt thuyền viên, 191 lượt hành khách/365.598,928 tấn xăng, dầu, khí hóa lỏng, thiết bị dầu khí. Cấp 372 thẻ, giấy phép các loại; kết hợp thanh tra, kiểm soát hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua đó, đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng chục  trường hợp tàu cá vi phạm các quy định pháp luật về lĩnh vực thủy sản.

Năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thái Bình quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức lực lượng, phương tiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới biển, cửa khẩu cảng biển nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu thuyền nước ngoài. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

Bộ chỉ huy BĐBP trào bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến cho 89 tập thể, cá nhân và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 Hợp Khánh

(BĐBP tỉnh)