Thứ 7, 27/04/2024, 22:57[GMT+7]

Hiệp đồng giao nhận quân năm 2024

Thứ 5, 14/12/2023 | 15:30:05
10,158 lượt xem
Sáng ngày 14/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân và hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2024, tỉnh Thái Bình được giao tuyển chọn, gọi 2.750 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 305 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; giao cho 19 đầu mối đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3, dự kiến tiến hành giao quân vào Chủ nhật ngày 25/2/2024. Tính đến ngày 14/12/2023, các bước khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã hoàn thành đúng tiến độ được giao, 7/8 huyện đã khám tuyển xong, huyện Vũ Thư đang tổ chức khám tuyển.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua biên bản hiệp đồng giao, nhận quân năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhiệm vụ giao, nhận quân.

Để bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân, Bộ CHQS tỉnh đề nghị các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tới cán bộ, nhân dân và thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với địa phương hoàn tất hồ sơ thủ tục, chốt quân số, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng; thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật trong công tác tuyển quân; phối hợp tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, trang trọng và an toàn.

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Thái Thụy.

Tiến Đạt