Chủ nhật, 28/04/2024, 04:46[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ 4, 20/12/2023 | 16:51:02
10,013 lượt xem
Thực hiện văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh về ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và vận động, thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 15/12/2023, Công an huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm đếm vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, pháo do người dận tự nguyện giao nộp.

Sau 5 ngày ra quân, Công an huyện bắt quả tang 1 vụ môi giới mại dâm tại thị trấn Quỳnh Côi; bắt 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Quỳnh Ngọc; phát hiện 1 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại xã Quỳnh Ngọc và phát hiện 1 vụ vi phạm pháp luật về môi trường tại xã Quỳnh Hội. Đối với việc phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Quỳnh Phụ đã vận động nhân dân giao nộp 1 quả lựu đạn, 4 viên đạn các loại, 12 vũ khí thô sơ, 1 súng bắn đạn bằng hơi cồn.

Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn duy trì việc tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương trong huyện để người dân yên tâm vui xuân, đón tết.

Nguyễn Cường