Chủ nhật, 28/04/2024, 06:06[GMT+7]

Nỗ lực vì cuộc sống bình yên

Thứ 4, 03/01/2024 | 08:33:24
5,607 lượt xem
Với quyết tâm chính trị cao nhất, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình đang ngày đêm nỗ lực vượt khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Lực lượng công an ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

Trong màn sương lạnh đêm cuối năm, bước chân của Thượng úy Nguyễn Viết Vũ, Trưởng Công an xã Đông Hợp và đồng đội vẫn lặng lẽ tuần tra trên những con đường liên thôn để giữ bình yên cho vùng quê cửa ngõ huyện Đông Hưng. 

Với khoảng 1,2km quốc lộ 10 đi qua địa bàn cùng dân số gần 5.600 người, đây là điều kiện thuận lợi để Đông Hợp phát triển kinh tế - xã hội song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Ngay sau khi được điều động về cơ sở, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho các cấp lãnh đạo nhiều chủ trương, giải pháp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác bảo đảm ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương. Nhờ đó, Đông Hợp luôn là điểm sáng trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông của huyện Đông Hưng với 11 tổ tự quản, 23 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, 2 điểm chữa cháy công cộng được duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Công an xã Đông Hợp còn là 1 trong 3 đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. 

Ông Phạm Văn Vừa, thôn Phong Lôi Tây chia sẻ: Từ ngày có lực lượng công an chính quy về xã, các đồng chí luôn gần dân, sát dân, không quản ngày đêm bám cơ sở, xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, kịp thời xử lý các vụ việc tại cộng đồng dân cư, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, cuộc sống của người dân nông thôn rất bình yên, chúng tôi rất yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. 

Thành phố Thái Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn được các lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Công an thành phố đã chủ động nắm, phân tích, tổng hợp và dự báo sát, đúng, trúng tình hình, kịp thời tham mưu Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm. 

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố cho biết: Nhờ chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, kéo giảm 8,3% số vụ về trật tự xã hội, không để xảy ra trọng án. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 93%; đặc biệt xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án, xử lý được nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài, được các cấp tuyên dương, khen thưởng, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác công an năm với nhiều chỉ số đạt và vượt mục tiêu đề ra, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng. 

Năm 2023, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu giao. Với phương châm “Phòng ngừa tốt, khám phá nhanh, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tội phạm”, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung nắm, kiểm soát tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp công tác công an để giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiềm chế, kéo giảm 7,8% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 90%, vượt chỉ tiêu giao, kịp thời điều tra, khám phá nhanh các trọng án, vụ án phức tạp. Tiếp tục đánh đúng, đánh trúng, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, tập trung cao độ điều tra mở rộng nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất là thực hiện Đề án 06, hoàn thành trước thời hạn cấp căn cước công dân. Toàn tỉnh xây dựng được 2.004 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 935 điểm chữa cháy công cộng, địa bàn không xảy ra các vụ cháy, nổ lớn hoặc cháy, nổ gây thiệt hại về người. Công tác cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến rõ nét, theo công bố của Bộ Công an, chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Công an tỉnh Thái Bình đạt 96,11%, xếp hạng xuất sắc, đứng thứ 4/63 công an toàn quốc, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành đứng thứ 3/21 sở, ngành, xếp hạng rất tốt... Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh, 96% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đạt chuẩn “An toàn về ANTT”. 1.468 mô hình tự quản về ANTT được duy trì và hoạt động hiệu quả, trong đó 4 mô hình điển hình được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, triển khai nhân rộng toàn quốc. Để bảo đảm yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh đã bố trí trên 1.400 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về công tác tại 241/241 xã trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân làm chuyển biến tích cực tình hình ANTT tại cơ sở. 

Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, dự báo và nhận diện đúng các loại tội phạm để triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, giải quyết hiệu quả. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc đề ra các chủ trương, chính sách, phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát động các phong trào thi đua trong toàn lực lượng gắn với học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân để mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, luôn nêu cao lý tưởng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tại các công trình trọng điểm.

Trịnh Cường