Chủ nhật, 28/04/2024, 07:23[GMT+7]

Giữ ổn định an toàn xã hội và môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh để phát triển đất nước

Thứ 4, 17/01/2024 | 16:14:08
8,600 lượt xem
Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 138/CP và BCĐ 389 quốc gia tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, diễn ra sáng ngày 17/1. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389/ĐP tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thành viên của hai BCĐ dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389/Đp tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

BCĐ 138/CP đánh giá, năm 2023 tình hình, diễn biến của các loại tội phạm vẫn phức tạp, cả nước đã xảy ra 58.086 vụ, tăng 0,07% so với năm 2022. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 44.733 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt xóa 126 băng nhóm tội phạm có tổ chức; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4.511 đối tượng truy nã. Phát hiện, xử lý 4.452 vụ với 6.334 đối tượng phạm tội về kinh tế; 868 vụ với 2.293 đối tượng phạm tội về tham những, chức vụ; 659 vụ với 15 tổ chức, 791 cá nhân phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm, khởi tố 496 vụ, 735 bị can. Phát hiên, xử lý 27.333 vụ, 42.977 đối tượng phạm tội về ma túy, khởi tố 24.889 vụ với 36.972 bị can, thu giữ 523,74kg heroin, 541,64kg cần sa và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp. Các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã thụ lý, giải quyết 9.150 vụ với 18.902 đối tượng phạm tội về ma túy, buôn lậu, mua bán người.

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các mặt trận: tuyến biên giới đất liền, tuyến biên giới biển, tuyến hàng không và bưu chính quốc tế, địa bàn nội địa. Năm 2023, lực lượng chức năng của BCĐ 389 quốc gia đã phát hiện, xử lý 146.678 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; đã khởi tố 616 vụ, 724 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 14.570 tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.  

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nhất là kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp ý bổ sung và thống nhất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực vào cuộc phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả góp phần quan trọng giữ cho an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giúp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thống nhất với các nhóm nhiệm vụ năm 2024 của BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia triển khai, Phó Thủ tướng lưu ý: Tình hình an ninh, kinh tế thế giới và trong nước năm 2024 còn khó khăn dẫn tới nguy cơ tội phạm phát sinh, đặc biệt tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng, phức tạp. Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện thể chế, phối hợp chặt chẽ với nhau cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đẩy mạnh phòng ngừa, lấy tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần thay đổi cách nghĩ, cách làm và quyết tâm, trách nhiệm hơn nữa; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ phải tự biết giữ mình trong sạch, không bị cám dỗ, sa vào tham nhũng, tiêu cực.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương sớm xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin, nghiệp vụ để cùng nhau đấu tranh, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc khi vừa mới phát sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý không riêng đối với các đối tượng vi phạm mà cả cơ quan chức năng thực thi công vụ, dứt khoát không để tình trạng tiếp tay cho tội phạm tồn tại xảy ra.

Khắc Duẩn