Thứ 2, 29/04/2024, 22:05[GMT+7]

Công an huyện Quỳnh Phụ Ðấu tranh quyết liệt với tệ nạn cờ bạc, số đề

Thứ 2, 23/09/2013 | 21:35:09
2,568 lượt xem
Nhằm tăng cường công tác đấu tranh trấn áp đối với loại tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, thời gian qua Công an huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tiến hàn

Cán bộ điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đang hỏi cung đối tượng Lê Hồng Quang.

Chỉ tính riêng từ tháng 6/2012 đến tháng 8/2013, Công an huyện Quỳnh Phụ đã bắt 70 vụ đánh bạc với trên 400 đối tượng (trong đó khởi tố 16 vụ, 131 bị can, tạm giam 61 đối tượng; xử lý hành chính 54 vụ, 265 đối tượng, phạt tiền 530 triệu đồng); bắt, xử lý 6 vụ, 10 đối tượng tổ chức ghi lô, đề, thu 70 triệu đồng, xử phạt hành chính 164 triệu đồng. Trong đó có vụ án phức tạp nhiều đối tượng tham gia như: Ngày 4/3/2013, tại nhà Trần Thị Mến, sinh năm 1987, ở thôn Quỳnh Lang, xã Quỳnh Ngọc, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện đã bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa, thu 3,5 triệu đồng trên chiếu bạc và 51 triệu đồng trong người các đối tượng.

Công an huyện đã ra quyết định khởi tố 18 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc, gá bạc"; Tòa án nhân dân huyện đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt các bị cáo từ 6 - 9 tháng tù. Ngày 27/4/2013, Công an huyện bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh liêng ăn tiền tại nhà Nguyễn Văn Mã, sinh năm 1976, ở thôn An Quý, xã An Khê, thu tại chỗ 3,4 triệu đồng. Gần đây nhất, ngày 26/8/2013, tại nhà Trần Thị Liên, sinh năm 1972, trú tại tổ 3 Thị trấn Quỳnh Côi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sát phạt nhau bằng hình thức đánh chắn gồm: Phạm Văn Dũng, sinh năm 1970, trú tại thôn Tô Đàm, xã An Mỹ; Phạm Văn Chính, sinh năm 1973, trú tại thôn Phụng Công, xã Quỳnh Hội; Nguyễn Xuân Uy, sinh 1972, trú tại thôn La Vân 1, xã Quỳnh Hồng và Lê Công Quang, sinh năm 1971, trú tại thôn Ngọc Quế, xã Quỳnh Hoa, thu tại chiếu bạc 9,5 triệu đồng và thu trong người các đối tượng 16 triệu đồng. Đây là những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng tiến hành xử lý theo pháp luật.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Sáng, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Quỳnh Phụ, tệ nạn cờ bạc, số đề đang biến tướng dưới nhiều hình thức gây nhức nhối ở nhiều địa bàn dân cư. Đi đôi với tệ nạn này, các dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật và các hệ lụy khác cũng phát sinh, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và bức xúc trong dư luận xã hội. Ngoài ra, do nhận thức của các đối tượng tham gia đánh bạc hạn chế, nhiều người coi đây là thú vui, một cách để giải khuây; mặt khác, các quy định về khung hình phạt đối với hành vi đánh bạc chưa đủ sức răn đe, giáo dục, do vậy tình trạng cờ bạc, số đề vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Thiếu tá Nguyễn Đình Lanh, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 889 ngày 8/8/2013 về việc mở đợt cao điểm tấn công đấu tranh triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, số đề của Công an tỉnh, Công an huyện Quỳnh Phụ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn, tập trung tối đa lực lượng, đấu tranh quyết liệt, kiên quyết đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, số đề.

Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn tổ chức rà soát, lên danh sách các đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc, đối tượng chủ chứa, cho thuê tài chính, vay nặng lãi phục vụ hoạt động cờ bạc. Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh lưu trú, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ. Qua công tác rà soát đã xác định trên địa bàn huyện hiện có 391 đối tượng cờ bạc, số đề, 38 ổ nhóm tổ chức cờ bạc, 69 ổ chứa, gần chục đối tượng hoạt động cầm cố tài sản cho vay nặng lãi trong xới bạc.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tệ nạn cờ bạc, số đề vẫn còn diễn biến phức tạp là do ngoài các đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp, thường tìm địa điểm để tổ chức sát phạt thì trong các đám hiếu, hỷ, tiệc tùng, không ít người có máu đỏ đen cũng lợi dụng để sát phạt nhau. Bên cạnh đó, hoạt động của các sòng bạc ngày càng tinh vi, các đối tượng thường lợi dụng các khu vực giáp ranh giữa các địa phương, vùng sâu, vùng xa để chơi, luôn có người cảnh giới từ 2 đến 3 vòng hoặc đặt địa điểm ở những nơi kín cổng cao tường để tổ chức đánh bạc, khi bị lực lượng chức năng phát giác dễ bề tẩu thoát, phi tang vật chứng. Công cụ, phương tiện phục vụ đánh bạc cũng rất hiện đại, nhiều đối tượng đánh qua điện thoại, cá độ trên mạng internet... gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, thời gian tới, Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của tệ nạn cờ bạc, số đề đối với đời sống xã hội; đồng thời liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công mạnh vào các tụ điểm, đối tượng cờ bạc; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện đưa các vụ án đánh bạc ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung để mọi người nhận thức rõ hơn tác hại của tệ nạn cờ bạc, số đề, tiến tới loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội.

Tin, ảnh: Nguyễn Tùng

  • Từ khóa