Chủ nhật, 28/04/2024, 03:23[GMT+7]

U20 Việt Nam thua đậm 10 bàn trước U20 Nhật Bản

Thứ 3, 05/03/2024 | 08:22:53
3,627 lượt xem
Nữ U20 Việt Nam không thể gây bất ngờ trong trận ra quân vòng chung kết U20 châu Á gặp U20 Nhật Bản.

U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Nhật Bản.

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam nhận thất bại đậm trước Nhật Bản ở trận ra quân vòng chung kết U20 châu Á 2024. Kết quả này được dự báo trước bởi đội bóng xứ sở mặt trời mọc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, ở đẳng cấp vượt trội. Những cầu thủ này từng tham dự ASIAD 19 và đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 7-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Nhật Bản tạo sức ép lớn lên phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam. Họ không tấn công biên mà phối hợp thẳng vào trung lộ. Các cầu thủ nữ Nhật Bản rất khéo léo và xoay xở tốt ở phạm vi hẹp. Điều đó làm hỗn loạn hệ thống phòng ngự của U20 Việt Nam.

Thủ môn Lê Thị Thu chỉ giữ sạch lưới đến phút 12. Matsukubo đập nhả với đồng đội trước vòng cấm đội tuyển U20 Việt Nam trước khi đi bóng kỹ thuật, loại bỏ hậu vệ cuối cùng để ghi bàn. 

Đến phút 31, Matsukubo tung cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Kano Michihisa. Tiền đạo số 10 lập cú hat-trick ở phút 44 sau tình huống bóng lập bập trước khung thành U20 Việt Nam. 

Trước khi hiệp một khép lại, U20 Việt Nam có cơ hội ghi bàn nhưng Bùi Thị Thương lại dứt điểm chệch khung thành trong pha đối mặt với thủ môn U20 Nhật Bản.

Sang hiệp hai, U20 Việt Nam vẫn nỗ lực triển khai bóng từ phần sân nhà dù Nhật Bản gây sức ép lớn. Tuy nhiên, con đường để bóng tới các tiền đạo không dễ dàng khi đối thủ áp sát quyết liệt, khóa chặt mọi hướng chuyền bóng.

Không những vậy, hàng thủ U20 Việt Nam bất lực trước đẳng cấp vượt trội các cầu thủ Nhật Bản. Phút 57, Hijikata đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 4-0.

Những phút sau đó, Hijikata, Tsujisawa, Sasaki, Sasai, Yoneda và Shirasawa lần lượt ghi bàn, giúp đội tuyển U20 Nhật Bản đánh bại U20 Việt Nam với tỷ số đậm 10-0.

Trận thua đậm này càng thu hẹp cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam. Hai trận sau, thầy trò HLV Akira Ijiri sẽ đụng độ U20 Triều Tiên và U20 Trung Quốc.

Theo vtc.vn

  • Từ khóa