Thứ 7, 18/05/2024, 12:34[GMT+7]

Trường Đại học Y Dược Thái Bình: 55 năm vững bước đi lên

Thứ 4, 15/11/2023 | 08:09:05
3,817 lượt xem
Cách đây 55 năm, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế, ngày 23/7/1968, Hội đồng Chính phủ ký Quyết định số 114/CP thành lập Phân hiệu Đại học Y khoa Thái Bình, tiền thân của Trường Đại học Y Dược Thái Bình ngày nay. Từ muôn vàn khó khăn, thiếu thốn thuở ban đầu, nhờ tinh thần bền bỉ, nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy và trò, đến nay, Trường Đại học Y Dược Thái Bình vươn lên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trong nước và khu vực.

Những ngày đầu thành lập, Phân hiệu Đại học Y khoa Thái Bình được điều động thêm 18 cán bộ giảng dạy cơ hữu, gồm 15 bác sĩ (tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội khóa 1962 - 1968) và 3 giảng viên đại học giảng dạy các môn khoa học cơ bản. Phân hiệu được tiếp quản cơ sở rộng gần 4ha, tuy nhiên quy mô đào tạo hạn chế, cơ sở vật chất nghèo nàn.

Do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cơ sở vật chất của Trường khi đó bị tàn phá nặng nề. Để bảo đảm hoạt động dạy học trong điều kiện chiến tranh, giai đoạn 1968 - 1972, nhà trường đã sơ tán nhiều lần về các địa phương: xã An Vinh, xã Đông Hải (huyện Quỳnh Phụ), xã Trung An, xã Song Lãng, xã Minh Lãng, xã Hiệp Hòa, xã Xuân Hòa (huyện Vũ Thư).
Năm 1973, Trường trở về lại cơ sở cũ tại thị xã Thái Bình. Giai đoạn sau năm 1975, đất nước vừa kết thúc chiến tranh, Trường đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhờ sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhà trường đã vượt qua những gian khó ban đầu, từng bước trưởng thành, sẵn sàng trở thành trường đại học hoàn chỉnh.

Ngày 24/1/1979, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/CP về việc chuyển Phân hiệu Đại học Y khoa Thái Bình trở thành Trường Đại học Y Thái Bình, vinh dự là trường đại học đầu tiên của tỉnh Thái Bình. Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2154/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Y Thái Bình thành Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Trường đã trở thành cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp; là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước.

Sau 55 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Trường đã có 11 phòng (ban), 6 trung tâm, 6 khoa, 25 bộ môn và Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường ngày càng được nâng cao về chất lượng, số lượng, hợp lý về cơ cấu với hơn 600 cán bộ, trong đó có 20 giáo sư, phó giáo sư, 69 tiến sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt trên 90%.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tham quan Trung tâm Mô phỏng và Huấn luyện kỹ năng của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Tính đến năm 2023, nhà trường đã đào tạo hơn 30.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, trong đó có hơn 1.000 bác sĩ, dược sĩ cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, 3 bác sĩ y học cổ truyền cho nước Cộng hòa Mô-dăm-bích; đào tạo hơn 3.000 học viên sau đại học. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi ngày càng tăng. Hàng năm, trên 95% sinh viên ra trường có việc làm ổn định, được đánh giá cao từ nhà tuyển dụng. Nhiều cựu học viên, sinh viên nhà trường đã trở thành những nhà khoa học, những bác sĩ, dược sĩ, cử nhân thành đạt, những nhà quản lý giỏi trong nhiều lĩnh vực của đất nước.

Đến nay, Trường đã đào tạo chuyên môn ngành y, dược với các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Hình thức đào tạo gồm hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học. Quy mô đào tạo duy trì khoảng 6.500 - 7.000 học viên, sinh viên, trong đó có 450 - 500 sinh viên quốc tế đến từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Mô-dăm-bích và Hàn Quốc. Trường hiện có 7 ngành đào tạo đại học, 27 ngành đào tạo sau đại học, nhiều lớp đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ. Năm 2023, Trường đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2). Đến nay đã có 5 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng trong nước. Trường đã xây dựng lộ trình đến năm 2025 kiểm định tất cả các chương trình đào tạo, trong đó 2 chương trình ngành y khoa và dược học đạt kiểm định quốc tế theo bộ tiêu chuẩn ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA).

Trường đặc biệt chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Hiện tại Trường đã hợp tác với nhiều trường đại học, tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục của Thái Lan, Trung Quốc, Pháp, Đan Mạch, Hoa Kỳ..., góp phần thực hiện chiến lược hội nhập giáo dục đại học khu vực và quốc tế.

Từ cơ sở vật chất ban đầu nghèo nàn, Trường đã nỗ lực khai thác, tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực khác nhau để từng bước đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất trường lớp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành. Hiện nay, ngoài các phòng học, giảng đường đạt chuẩn, Trường có hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện, phòng chức năng mới được xây dựng hiện đại; khuôn viên trường thoáng, đẹp. Trường đang tiếp tục thực hiện dự án mở rộng trường giai đoạn 3.

Trải qua chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, UBND các tỉnh trong nước và quốc tế. Tiêu biểu là danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2015), Huân chương Vàng của Chính phủ hoàng gia Campuchia (năm 1998), Huân chương Lao động hạng Nhất của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (năm 2019)...

Hiện nay, trong quá trình hội nhập, Trường Đại học Y Dược Thái Bình có nhiều cơ hội, thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng, Ban giám hiệu nhà trường, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, tin tưởng rằng Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tự tin, vững bước trên con đường hội nhập, phát triển, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao có uy tín trong nước và quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao phó.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường
 Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình
Tôi là sinh viên khóa 13 và may mắn được đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Với chương trình đào tạo chất lượng, chuyên nghiệp, Trường đã trang bị hành trang giúp tôi và rất nhiều cán bộ y tế trong và ngoài nước trưởng thành, phát huy kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở nhiều vị trí công tác khác nhau. Tôi rất phấn khởi nhận thấy hiện nay Trường có nhiều đổi mới, có mô hình quản trị hiện đại, tiệm cận chất lượng các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế. Mô hình quản trị theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm sẽ tạo động lực để đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên toàn Trường tiếp tục đổi mới sáng tạo và cống hiến. Tôi tin tưởng rằng Trường tiếp tục có bước tiến vững chắc, xứng đáng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm, có thứ hạng cao trong khu vực.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Để Trường Đại học Y Dược Thái Bình phát triển vững mạnh, thời gian tới, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung đổi mới căn bản và toàn diện công tác quản lý, điều hành nhà trường theo quy định tự chủ đại học, thực hiện chuyển đổi số, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động của Trường... Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động quyết tâm đưa Trường trở thành trung tâm đào tạo ngành khoa học sức khỏe theo hướng đa cấp, đa ngành, giữ thứ hạng cao trong nước và khu vực Đông Nam Á, đồng thời là địa chỉ uy tín trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Thái Bình
Sau 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện đã thực sự khẳng định vai trò, uy tín trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh cho trên 100.000 lượt người bệnh, triển khai hàng nghìn dịch vụ kỹ thuật y tế; là cơ sở thực hành chính của Trường. Với mục tiêu phát triển Bệnh viện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại; tăng cường phát triển các kỹ thuật mới tiên tiến; tích cực chuyển đổi số trong công tác chuyên môn và quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Thạc sĩ Tô Thị Hồng Thịnh, Phó Trưởng bộ môn Dược lý - Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Gần 30 năm học tập, công tác dưới mái trường Đại học Y Dược Thái Bình, tôi rất tự hào khi được góp sức mình cùng với các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên dựng xây và phát triển Trường. Tình yêu và niềm tự hào về Trường là động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn, không ngừng học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp đào tạo nhân lực ngành y tế có y thuật cao, y đức tốt. Tôi cùng với cán bộ, giảng viên sẽ tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê, khát khao trở thành người thầy thuốc với sứ mệnh cao cả chăm sóc sức khỏe nhân dân cho các thế hệ sinh viên, góp phần gìn giữ và viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của Trường 55 năm qua.

Sinh viên Diknoy Keodonechanh, lớp Y4 - K50, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Em là lưu học sinh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện đang học ngành y khoa tại Trường. Em rất may mắn và vinh dự khi được học tập, đào tạo tại Trường. Ban đầu em gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là rào cản về ngôn ngữ; nhưng với sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô, em đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức, kỹ thuật y khoa giá trị, bổ ích. Đây là nền tảng quan trọng giúp em sau khi ra trường trở về phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nước mình. Em xin bày tỏ tình yêu sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn tới các thầy cô giáo, bạn bè và nhân dân Thái Bình đã giúp đỡ và yêu thương em.

Quỳnh Lưu