Thứ 2, 29/04/2024, 16:52[GMT+7]

Điều ghi nhận ở một khu dân cư văn hóa tiêu biểu phường Hoàng Diệu

Thứ 2, 18/11/2013 | 09:03:10
3,627 lượt xem
Ðược chia tách từ thôn Bồ Xuyên (năm 2008 khi xã Hoàng Diệu chuyển thành phường theo Nghị định 181 của Chính phủ), khu dân cư số 3, phường Hoàng Diệu (Thành phố Thái Bình) gồm 141 hộ với 564 khẩu. Chi bộ có 28 đảng viên và 28 đảng viên sinh hoạt tại tổ đảng nơi cư trú.

Một khu dân cư phường Hoàng Diệu (Thành phố Thái Bình). Ảnh: Ngọc Linh

Ngay từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của chi ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận đã làm tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương, từ đó khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu dân cư. Chú trọng tuyên truyền, tập hợp, thu hút các tổ chức đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết. Do đó cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Thấy rõ thuận lợi về địa thế của khu dân cư, Ban công tác mặt trận đã phối hợp với Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân thành lập tổ vay vốn, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay hàng trăm triệu đồng cho hội viên với mục đích sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài vốn vay của ngân hàng, các đoàn thể còn thành lập nhóm tiết kiệm, vận động hội viên cho nhau vay không lấy lãi. Hiện toàn khu dân cư có 7 cơ sở sản xuất, thu hút trên 70 lao động có việc làm ổn định, thu nhập từ 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. 18 hộ kinh doanh dịch vụ, thu nhập khoảng 50 - 150 triệu đồng/hộ/năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tỷ lệ hộ giàu và khá ngày một tăng, tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư từ 6,5% (năm 2010) xuống còn 4,5% (năm 2013). Nhằm tạo điều kiện giúp người nghèo, các thành viên Ban công tác mặt trận còn tích cực vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” hàng năm để đóng góp vào quỹ “Vì người nghèo” xây nhà “Ðại đoàn kết” tặng hộ nghèo của địa phương.

Không chỉ chăm lo cho người nghèo, Ban công tác mặt trận còn phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công. Ðộng viên nhân dân trong khu dân cư cùng họ mạc kết hợp với sự hỗ trợ của cấp trên xây nhà tình nghĩa diện tích 60 m2 trị giá 180 triệu đồng tặng thương binh Nguyễn Thanh Hưng. Vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội… theo Quyết định 17 của UBND tỉnh. Tích cực tham gia ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ, nạn nhân chất độc da cam/Ðiôxin, xây dựng quỹ khuyến học, quỹ thăm hỏi, phúng viếng thành viên trong tổ dân phố khi ốm đau, khi qua đời…

Vận động nhân dân đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện tốt chủ đề năm 2013 “Năm môi trường và mỹ quan đô thị” của Thành phố bằng việc làm cụ thể như: Tu sửa, nâng cấp khuôn viên trong, ngoài nhà văn hóa; vận động nhân dân ủng hộ hàng trăm ngày công và hiến trên 200 m2 đất trị giá trên 330 triệu đồng để xây cống tiêu thoát nước trong khu dân cư, nâng cấp 250 mét đường trong tổ dân phố.

Vệ sinh môi trường ngày 24 hàng tháng; trồng mới và chăm sóc cây xanh các trục đường làm cho khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mọi công việc của tổ dân phố đều được nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân thực hiện và kiểm tra.

 Nhiều năm qua, khu dân cư số 3 luôn giữ vững trật tự an toàn xã hội, tích cực phòng chống tội phạm, thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ, mọi xích mích nhỏ trong nhân dân được hòa giải tại tổ dân phố, không phát sinh người nghiện, tổ tự quản hoạt động nền nếp, chất lượng, 100% gia đình thực hiện không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ đốt pháo và thả đèn trời, bảo đảm an toàn giao thông…

Với thành tích đạt được, 3 năm liền (2011; 2012; 2013) khu dân cư số 3 liên tục trở thành khu dân cư tiêu biểu trong tốp đầu các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Hai năm liền (2011 - 2012) được công nhận là “Ðơn vị văn hóa” cấp Thành phố. Riêng năm 2013 có 135/141 bằng 95,7% số gia đình trong khu dân cư đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học”, trong đó có 21 “Gia đình văn hóa xuất sắc”, được UBND phường công nhận “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu”. Vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố chọn là đơn vị làm điểm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013) của Thành phố.

Tại ngày hội đại đoàn kết của khu dân cư số 3, các đồng chí lãnh đạo Thành phố và địa phương đã phát biểu giao nhiệm vụ cho khu dân cư và đề nghị các Ban chi ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận trên địa bàn phường nghiên cứu rút kinh nghiệm, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội ở địa bàn khu dân cư bảo đảm long trọng, thiết thực, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

 Thực hiện tốt nội dung chương trình của lễ hội, trong đó tập trung phát động thi đua thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động, động viên nhân dân trong khu dân cư đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, góp phần xây dựng Thành phố Thái Bình văn minh, giàu đẹp.

Vũ Văn Liệu

(Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường Hoàng Diệu)

  • Từ khóa