Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát văn, hát chầu văn ở Thái Bình
Ngoài những yếu tố tâm linh, hát chầu văn còn là loại hình nghệ thuật kế thừa và phát triển của dân ca. Có lẽ chỉ có hát chầu văn mới có thể thực hiện được sự hòa quyện dân ca ba miền Bắc,
Do vậy trong diễn tấu là cả một quá trình hành động đầy kịch tính có sức cảm hóa, cuốn hút người nghe hòa nhập với thân phận của nhân vật. Bên cạnh đàn và hát, chầu văn còn có một đặc trưng độc đáo nữa là dàn múa phụ họa, biểu đạt thêm cho lời ca, tiếng đàn, tạo nên sự sinh động, lôi cuốn người xem.
Nhằm bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo này, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, trung tâm văn hóa - thể thao các huyện, thành phố đã xây dựng mô hình câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật dân gian, thường xuyên đưa nghệ thuật hát văn vào sinh hoạt văn hóa cộng đồng thông qua các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng.
Ðến nay toàn tỉnh đã hình thành trên 400 CLB nghệ thuật dân gian, chính lực lượng này đã trở thành lực lượng nòng cốt góp phần bảo lưu, kế thừa, đào tạo những nhân tố tích cực khơi nguồn bộ môn nghệ thuật hát chầu văn ở Thái Bình ngày càng phát triển. Năm 1998, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh đã tổ chức Liên hoan hát chầu văn toàn tỉnh lần thứ nhất tại đền Ðồng Bằng, xã An Lễ (Quỳnh Phụ).
Năm 2010, 2011 tổ chức liên hoan hát văn, liên hoan diễn xướng chầu văn tại Ðền Trần, xã Tiến Ðức (Hưng Hà). Các cuộc liên hoan đã thu hút được nhiều nghệ nhân tham gia như Xuân Ðậu, Mạnh Tuynh, Hồng Nhung, Huy Phong, Tuyết Tuyết... Tháng 3/2013, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng 2013, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Cục Văn hóa cơ sở và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh đã dàn dựng chương trình tham gia Liên hoan hát văn, hát chầu văn khu vực đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc với 3 tiết mục: Hát văn Thái Bình ơn Bác, giá chầu Bát Nạn Tướng quân, giá hát chầu Cô Ðôi Thượng Ngàn. Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn và 3 huy chương vàng cho 3 tiết mục trên.
Thông qua các hoạt động trên, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh cùng hệ thống nhà văn hóa đã góp phần tích cực trong việc bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo- hát văn, hát chầu văn, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Vũ Thị Toan
(Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh)
Tin cùng chuyên mục
- Lễ hội truyền thống Bổng Điền đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 20.04.2024 | 22:23 PM
- Tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 03.04.2024 | 15:34 PM
- CLB Thư pháp Hán Nôm huyện Quỳnh Phụ kỷ niệm 10 năm thành lập 17.12.2023 | 17:21 PM
- Đoàn đại biểu chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” thăm di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo 02.12.2023 | 19:08 PM
- Khai mạc “Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IV - 2023” 23.11.2023 | 02:46 AM
- Thành phố bình xét thôn tổ dân phố văn hóa năm 2023 09.11.2023 | 19:31 PM
- Tối nay (26/10): Truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba 26.10.2023 | 14:28 PM
- Tọa đàm Âm nhạc Thái Bình trong thời kỳ đổi mới 12.10.2023 | 16:30 PM
- Gần 1000 tác phẩm cây cảnh tham gia triển lãm sinh vật cảnh Trà Khê 19.05.2023 | 22:17 PM
- Thái Bình có 6 tiết mục tham dự cuộc thi tài năng diễn viên chèo toàn quốc 10.05.2023 | 15:22 PM
Xem tin theo ngày
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024