Chủ nhật, 28/04/2024, 04:30[GMT+7]

Giữ gìn vốn văn hóa phi vật thể Phảng phất chất chèo

Thứ 4, 19/01/2011 | 08:17:55
5,098 lượt xem
Vốn thuần khiết nền văn minh lúa nước của đồng bằng Sông Hồng, Thái Bình là một trong những cái nôi của những làn điệu hát chèo.

Nhắc đến chèo Thái Bình, phải kể tới chèo làng Khuốc. Đây là dòng chèo đặc trưng của địa phương:

Hỡi cô thắt dải lưng xanh

Có xem chèo Khuốc với anh thì về

Làng Khuốc nay là xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, cùng với với Hà Xá (Hưng Hà) và Sáo Đền (Vũ Thư) là những chiếng chèo nổi tiếng của Thái Bình. Trong tổng số 151 làn điệu và ca khúc chèo thì riêng các phường chèo Thái Bình đã chiếm 30 ca khúc và bốn kiểu hát nói.

 

Mới đây, Nghệ sỹ Ưu tú Huyền Phin (Đoàn Ca múa Thái Bình) đã biểu diễn thành công tiết mục hát văn: Cô đôi thượng ngàn, một trong những làn điệu múa hát dân gian đậm chất chèo truyền thống.

 

Thực hiện: Quang Viện

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày