Chủ nhật, 28/04/2024, 06:31[GMT+7]

Xây dựng nếp sống văn hóa đô thị ở thành phố Thái Bình

Thứ 3, 15/02/2011 | 09:30:45
3,737 lượt xem
Với khẩu hiệu “mỗi người dân Thành phố hãy chung tay góp sức làm sạch đô thị”, năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.

Một góc khu đô thị thành phố. Ảnh: Thành Tâm

Qua đây, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đã từng bước đi vào nền nếp và có nhiều tiến bộ; vỉa hè, đường phố, công viên thông thoáng hơn, sạch đẹp hơn...Kết quả đó tạo tiền đề quan trọng để thành phố Thái Bình nhanh chóng phấn đấu trở thành đô thị loại II.

 

Để thực hiện tốt khẩu hiệu trên, năm qua Thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: kẻ vẽ 83 khẩu hiệu, biển tường, lắp đặt 213 panô áp phích, treo 247 lượt băng rôn, viết 242 tin bài, in hơn 40 đĩa tuyên truyền...

 

Cùng với các hoạt động trên, Ngành Công an, Đội thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị, Phòng Tài nguyên môi trường, các trường học, tổ dân phố...đã phối hợp vào cuộc một cách tích cực. Vì thế công tác xây dựng nếp sống văn hóa đô thị đã đạt được kết quả đáng mừng. Để lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, toàn Thành phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, giải tỏa các vi phạm trên các tuyến phố chính.

 

Qua đó, bước chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và đất lưu không đường quốc lộ để kinh doanh, buôn bán; giải tỏa các tụ điểm phức tạp vi phạm về đậu đỗ xe trái quy định, vòng vo đón trả khách và các khu vực chợ tạm, chợ cóc.

 

Ngành Công an đã duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông trong các khu dân cư; đồng thời xây dựng và triển khai 74 phương án, huy động trên 3000 lượt cán bộ,chiến sỹ tham gia. Các phường, xã tổ chức 623 lượt xuống đường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Qua kiểm tra, đã xử lý vi phạm hành chính 168 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi sản xuất kinh doanh, đặt biển hiệu quảng cáo không đúng nơi quy định; tháo dỡ và giải tỏa 540 bạt che, xử lý 546 mái phẩy, tạm giữ 717 lượt xe mô tô, tước 83 giấy phép lái xe...

 

Đặc biệt, trong năm qua, Thành phố đã quan tâm tới công tác xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bằng việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số công trình như Quảng trường 14/10, công viên 30/6, công viên Lê Quý Đôn...

 

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường ngày càng được chú trọng với việc thi đua thực hiện phong trào “5xóa, 5 xây”,”sáng -xanh-sạch-đẹp”, “xây dựng cơ quan đơn vị an toàn, xanh-sạch -đẹp, “vỉa hè phụ nữ tự quản”, “tuyến đường 3 sạch”...Trong công tác vệ sinh môi trường, đã thực hiện, thu gom và xử lý gần 40.000 tấn rác; nạo, hút hàng trăm lượt hố ga, cửa xả; khơi nạo hàng chục km cống; xúc vận chuyển trên 9000m3 bùn, nước, chất thải; tổ chức làm cỏ, quét vôi gốc cây, vỉa hè, chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ...

 

Trong công tác xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình, đơn vị văn hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong cách ứng xử, giao tiếp của người dân ngày càng văn minh, lịch thiệp hơn và đặc biệt trong việc cưới, việc tang và xây mộ đã giảm đáng kể tình trạng dựng rạp xuống đường giao thông. Hết năm 2010 đã có 42 tập thể, 19 gia đình và 8 cơ quan được Thành phố và tỉnh khen thưởng; có 85,5% gia đình,85% cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị LLVT đạt danh hiệu gia đình, đơn vị văn hóa. Nhiều xã, phường tiếp tục giữ vững tỷ lệ GĐVH cao như Phú Khánh, Lê Hồng Phong, Trần Lãm, Quang Trung, Đề Thám...

 

Để duy trì nếp sống văn hóa đô thị, năm 2011, Thành phố tiếp tục huy động sự vào cuộc của toàn dân. Tuyên truyền sâu rộng về văn hóa đô thị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Gắn việc triển khai xây dựng nếp sống văn hóa đô thị với đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thu Thủy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày