Chủ nhật, 28/04/2024, 02:42[GMT+7]

An Dân Đông Xây dựng đời sống văn hóa mới

Thứ 6, 06/01/2012 | 10:19:59
2,604 lượt xem
Những năm qua, bộ mặt làng quê An Dân Đông có nhiều khởi sắc so với các thôn khác của xã Thụy Dân ( huyện Thái Thụy). Đây chính là kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã đạt được sau những nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư.

Nghề móc sợi ở xã Thụy Dân (Thái Thụy) thu hút hàng trăm lao động tham gia.

Một ngày cuối năm 2011, chúng tôi về Thụy Dân chứng kiến cảnh nhà nhà nô nức ra đồng đào đắp thủy lợi, chỉnh trang ruộng đồng, dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới. Người dân An Dân Đông cũng thi đua lao động hết mình để đạt kết quả cao nhất. Trưởng ban công tác mặt trận Bùi Quốc Hiệp cho hay: toàn thôn có 148 hộ với 402 nhân khẩu. Để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo hiệu quả, những năm qua, Ban công tác mặt trận thôn tích cực vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực giúp nhau vốn giống đẩy mạnh sản xuất. Nhiều năm liền, An Dân Đông luôn dẫn đầu xã về năng suất lúa (riêng năm 2011 đạt 127,6 tạ/ha) và mở rộng diện tích cây vụ đông. Các hộ gia đình duy trì tốt việc chăn nuôi bò, lợn và gia cầm với số lượng hơn 20 ngàn con.

Ngoài sản xuất nông nghiệp,  200 lao động tích cực làm nghề móc sợi, thêu ren, xây dựng…với mức thu nhập bình quân đạt 2,2 triệu đồng/người/tháng góp phần quan trọng nâng cao đời sống cho gia đình. Đi qua con đường được đổ bê tông thoáng mát chạy thẳng tắp từ cánh đồng vào làng, tôi nhìn thấy  những ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố, san sát nhau. Đến nay, trên 80% hộ gia đình ở An Dân Đông có kinh tế khá, 19,8% hộ có kinh tế trung bình, chỉ còn 0,2 % hộ nghèo và cận nghèo. 140/148 hộ có xe máy, 66,2% hộ có nhà tắm và nhà vệ sinh liên hoàn, 90% hộ gia đình có nhà mái bằng kiên cố, mua sắm nhiều tiện nghi phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Ổn định về kinh tế, chính là điều kiện căn bản để An Dân Đông vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Ban công tác mặt trận khu dân cư cùng với các tổ chức đoàn thể luôn làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến các nội dung trong thực hiện quy ước văn hoá, nếp sống văn hoá mới, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng đến từng người dân. Mọi công việc của thôn đều  đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ trong các cuộc họp dân. Chính điều này đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức và hành động của mỗi người. Hàng năm, 100% hộ gia đình trong thôn đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá, kết quả bình xét có 95% số hộ đạt tiêu chuẩn.

Các phong trào, các cuộc vận động như: cứng hoá, chỉnh trang đường thôn, xây nhà văn hoá, vệ sinh đường làng ngõ xóm, đóng góp quỹ phúc lợi, ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và xây cất mồ mả, xây dựng nông thôn mới… đều nhận được sự tham gia tích cực của người dân. Năm 2010, người dân góp công, góp sức xây dựng nhà văn hoá thôn khang trang có sân tập, khuôn viên cây xanh, trang bị đầy đủ các thiết bị với tổng đầu tư gần 300 triệu đồng phục vụ tốt việc hội họp, sinh hoạt cộng đồng, nhu cầu vui chơi giải trí của bà con. Gần đây nhất, 100% hộ gia đình hưởng ứng nhiệt tình chủ trương dồn điền đổi thửa, góp hàng ngàn m2 đất và ngày công lao động làm đường ra đồng, đắp bờ vùng, bờ thửa tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển.

Cùng với đó, thôn còn quan tâm phát triển phong trào văn hoá văn nghệ, thành lập nhiều mô hình câu lạc bộ: cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, dưỡng sinh, đi bộ… thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập, rèn luyện sức khoẻ, thắt chặt thêm tình đoàn kết xóm làng. 100% con em ở An Dân Đông trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học. Thôn thành lập 1 hội thương binh  tình nghĩa với 20 hội viên là thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ hoạt động hiệu quả thường xuyên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn; 4 cụm dâu cư tự quản giữ bình yên cho xóm làng. 5 dòng họ xây dựng  quỹ khuyến học với số tiền 16,5 triệu đồng động viên con cháu chăm ngoan học giỏi vào dịp chạp họ. Nhân ngày đại đoàn kết toàn dân  tộc 18/11 hàng năm, kết hợp tổ chức ngày hội cho bà con, An Dân Đông biểu dương khen thưởng cho những học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên, những gia đình văn hoá tiêu biểu đã tạo nên nét đẹp văn hoá ở làng quê.

Nỗ lực trong phát triển kinh tế-xã hội những năm qua đã đưa An Dân Đông đã thành điểm sáng ở xã Thụy Dân nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 2 năm (2009-2010), An Dân Đông đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, năm 2011 đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá. Thôn không có người vi phạm pháp luật, giữ vững địa bàn trắng ma túy, ba năm liền không có người sinh con thứ 3. Chi bộ Đảng nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Kết quả này là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Hình

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày