Chủ nhật, 05/05/2024, 04:10[GMT+7]

Bến cá Tân Sơn: Nhộn nhịp ngày cuối năm

Thứ 2, 29/01/2024 | 23:01:59
3,776 lượt xem
Những ngày cuối năm Quý Mão, bến cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) tấp nập những con tàu nối đuôi nhau cập bến chở đầy ắp hải sản phục vụ nhu cầu của người dân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bến cá Tân Sơn nhộn nhịp ngày cuối năm.

5 giờ sáng, khi những con đường của thị trấn Diêm Điền còn vắng người qua lại, bến cá Tân Sơn đã đông vui, rôm rả tiếng nói của những người lao động, thương lái đang trả giá mua hàng. Tàu thả neo, từng lao động bê các giỏ cá từ khoang thả vào cầu trượt nối từ mũi tàu xuống bờ. Phía dưới, nhiều người chuyền tay đưa cá tới nơi tập kết. Dịp cuối năm, người dân chủ yếu đánh bắt cá nhâm, cá cơm, cá thu, mực, tôm, cua, ghẹ...

Gần 20 năm vươn khơi bám biển, anh Bùi Văn Thái, tổ 8, thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Tàu của tôi công suất 180CV. Tôi thường đi biển từ 19 giờ tối hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau là về đến bến. Chuyến này tôi đánh bắt được 4 tạ cá ruội, 12kg bề bề, 6kg tôm, 2kg mực... Tôi mong những ngày cuối năm biển lặng, thời tiết đẹp để chúng tôi tranh thủ ra khơi kiếm thêm thu nhập chi tiêu trong ngày tết.

Cách đó không xa, tàu của anh Nguyễn Văn Thắng cũng vừa cập bến. Sau chuyến ra khơi 2 ngày, tàu anh trúng đậm mẻ cá. Anh Thắng cho biết: Chuyến này ra khơi, tôi đi 1 đôi tàu, 8 lao động cùng đồng hành. Sau 2 ngày vươn khơi, tôi đánh bắt được 4 tấn cá, trừ chi phí nhân công, dầu, thực phẩm... tôi lãi khoảng 20 triệu đồng. Gần tết, nhu cầu thực phẩm tăng cao nên tôi dự định vươn khơi đến ngày 28 tháng Chạp.

Bến cá Tân Sơn ngày cao điểm có hơn chục lượt tàu trong và ngoài tỉnh cập bến nên các dịch vụ hậu cần ở địa phương phát triển, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho gần 80 lao động với thu nhập 300.000 - 400.000 đồng/người/ngày. Nếu như những việc nặng như bốc vác, vận chuyển hàng... đòi hỏi sức khỏe của nam giới thì những công việc cần sự tỉ mỉ như phân loại tôm, cá, mực... thường chị em phụ nữ làm. 

Bà Nguyễn Thị Đảm, tổ 8, thị trấn Diêm Điền cho biết: Hàng ngày, khoảng 4 giờ sáng tôi có mặt ở bến, công việc chính của tôi là phân loại hải sản thuê. Ngày nào nhiều việc, tôi làm từ 3 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều, được chủ tàu trả 17.000 đồng/tiếng. Nghề này vất vả lắm, do tiếp xúc với nước lạnh nhiều nên tay tôi cước đỏ chảy máu, quần áo lúc nào cũng ám mùi tanh nhưng vì mưu sinh nên phải bám nghề.

Dịp cuối năm, rất đông thương lái đổ về bến cá Tân Sơn để mua bán hải sản. Chị Vũ Thị Sáu, tiểu thương bán hải sản ở chợ Gú chia sẻ: Gần tết, các mặt hàng hải sản tiêu thụ nhiều nên tôi phải đến bến cá từ 4 giờ sáng thu mua mang về bán tại chợ. Ngày thường mỗi ngày tôi chỉ bán được 10kg hải sản nhưng những ngày cuối năm tôi bán được gấp đôi; tôi cứ nhập khoảng 2,5 tạ hàng, vừa bán ở chợ vừa đi giao cho các nhà hàng. 

Chị Vũ Thị Hằng, tiểu thương ở bến cá Tân Sơn cho biết: Giáp tết là thời điểm buôn bán đắt hàng nên nghỉ buổi nào là tiếc buổi đó. So với mọi năm, giá cá thời điểm này thấp hơn. Cụ thể, cá khoai từ 150.000 - 250.000 đồng/kg, bề bề 90.000 - 110.000 đồng/kg, mực ống 130.000 - 260.000 đồng/kg, cá ruội 12.000 đồng/kg, tôm he 110.000 - 200.000 đồng/kg, ngao 8.000 - 10.000 đồng/kg...

Ông Bùi Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Thái Thụy, đơn vị quản lý bến cá Tân Sơn cho biết: Từ ngày 1 - 19/1/2024, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát và xác nhận 135 lượt phương tiện đủ điều kiện xuất bến, tổng sản lượng bốc dỡ qua bến cá Tân Sơn khoảng 431,31 tấn tôm, cá các loại. Thời điểm diễn ra buôn bán giao thương đông nhất ở bến cá từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng và từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều. Để hoạt động cập cảng của các tàu cá thuận lợi, chúng tôi luôn bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại khu vực để hướng dẫn tàu vào cảng bốc dỡ sản phẩm, tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm, tránh ùn tắc, gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quy chế quản lý bến cá và khu neo đậu tránh trú bão, chấp hành Luật Thủy sản năm 2017, quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)... Hiện nay, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền về hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên biển, vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Người dân phân loại hải sản ngay tại tàu. 

Nguyễn Thắm