Thứ 5, 02/05/2024, 22:40[GMT+7]

“Dân vận khéo” xây dựng đô thị văn minh

Thứ 2, 04/03/2024 | 09:50:16
4,689 lượt xem
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Thái Bình triển khai rộng khắp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, trong đó chú trọng hướng trọng tâm phong trào gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Mặc dù đã bước sang tuổi “thất thập” song hàng ngày đúng 6 giờ 30 phút sáng ông Vũ Văn Vui cùng thành viên tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT) của Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Kỳ Bá có mặt tại nút giao đường Lê Đại Hành với đường Lý Bôn để hướng dẫn, phân luồng giao thông. Đây là nơi có lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông, thường xuyên xảy ra tắc nghẽn cục bộ vào giờ cao điểm, đặc biệt là trong khung giờ từ 6 giờ 30 phút - 7 giờ 20 phút sáng do mọi người đi làm, đi học và tới các bệnh viện. Từ khi có các thành viên tổ tự quản hướng dẫn, phân luồng, tình trạng tắc nghẽn vào buổi sáng đã giảm hẳn. 

Ông Vũ Văn Vui chia sẻ: Tổ tự quản có 6 thành viên, chủ yếu là cán bộ, hội viên Chi hội CCB tổ dân phố 15. Địa bàn hoạt động chủ yếu là trên tuyến đường Lý Bôn, đặc biệt là khu vực nút giao với đường Lê Đại Hành, trước cổng Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản... Ngoài hướng dẫn, phân luồng giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng, các thành viên trong tổ tự quản còn tham gia hòa giải các vụ va chạm giao thông; nhắc nhở các hộ kinh doanh, chủ phương tiện không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dành hành lang thông thoáng cho người đi bộ. Mặc dù đều đã cao tuổi song chúng tôi đều có chung suy nghĩ “còn sức khỏe, còn cống hiến” với mong muốn kiềm chế tai nạn giao thông, đem lại sự bình yên trên những tuyến đường.

Theo bà Hoàng Thị Lan Phương, Phó Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Bá: Là địa bàn nằm ở trung tâm của thành phố nên việc xây dựng đô thị văn minh luôn là mục tiêu mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường tập trung thực hiện. Vì vậy, khi triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chúng tôi chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, ATGT, lập lại trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Đặc biệt trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng vỉa hè, nâng cấp mặt các tuyến đường Ngô Thì Nhậm, Phan Bá Vành, Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đường Lý Bôn đến chợ Kỳ Bá), Lý Thái Tổ; nâng cấp vỉa hè, lòng đường, rãnh thoát nước đường Nguyễn Đình Chính, ngõ 51 đường Ngô Quyền, vỉa hè khu nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ từ nguồn vốn nhà nước và xã hội hóa; đường Lê Đại Hành đoạn từ Lý Bôn đến Lê Quý Đôn, công viên Kỳ Bá, cải tạo trang trí bờ sông Ngô Quyền... Đến nay, diện mạo của phường có những chuyển biến tích cực, ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Tại phường Bồ Xuyên, Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên phường thành lập tổ tự quản có kế hoạch cụ thể hàng tuần, hàng tháng duy trì xuống đường tuyên truyền nhắc nhở người dân để xe, sắp xếp để hàng hóa đúng quy định; giữ gìn vệ sinh môi trường; để rác đúng giờ, đúng nơi quy định... Nhờ vậy mà tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan, trật tự ATGT trên các tuyến đường của phường ít khi xảy ra; nhân dân để rác đúng giờ quy định. 

Ngoài việc nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04 về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, Hội LHPN phường còn huy động chị em đồng loạt xuống đường làm vệ sinh vào sáng ngày 23 hàng tháng; phát động chị em tích cực trồng hoa, cây cảnh tại gia đình; phát hàng nghìn làn nhựa miễn phí cho hội viên, đồng thời vận động hội viên hạn chế sử dụng túi nilon; tuyên truyền, vận động hội viên chú ý phân loại rác thải tại nguồn. 

Bà Vũ Thị Chín, phường Bồ Xuyên cho biết: Hàng ngày tôi đều phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình thành 2 loại rác vô cơ và rác hữu cơ để riêng trước khi tổ thu gom rác tới thu gom vận chuyển về nơi xử lý. Ngoài ra, tôi còn tuyên truyền các chị em phụ nữ trong khu vực cùng thực hiện nhằm góp phần bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của phường tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân đồng thuận cùng góp công, góp của xây dựng, mở rộng đường ngõ, hệ thống thoát nước, lát gạch vỉa hè, tạo cảnh quan sạch, đẹp, thoáng đãng. Đặc biệt, khi triển khai thực hiện đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố, nhờ làm tốt công tác “dân vận” nên phường Bồ Xuyên đã huy động xã hội hóa được nguồn kinh phí hơn 800 triệu đồng. 

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Đảng ủy phường đã thành lập Ban Chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án; ban hành nghị quyết chuyên đề; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận, tích cực ủng hộ kinh phí để thực hiện. Theo đó, các chi bộ, tổ dân phố đã lấy “dân vận khéo” làm cẩm nang và luôn phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhân dân để làm hạt nhân thúc đẩy phong trào.

Năm 2023, thành phố có 92 mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó các mô hình “dân vận khéo” về xây dựng đô thị văn minh đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình “dân vận khéo” về xây dựng đô thị văn minh đã phát huy hiệu quả và giải quyết thành công các vấn đề phức tạp trong xây dựng, quản lý đô thị như: mô hình tuyến phố văn minh, đường hoa phụ nữ của Hội LHPN thành phố triển khai tới 19 cơ sở hội phụ nữ các phường, xã, vận động hội viên phụ nữ sáng thứ bảy hàng tuần vệ sinh môi trường các tuyến phố, ngõ, xóm và trồng hoa, cây cảnh trước cửa nhà đặc biệt vào các dịp lễ, tết, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều phường đã xây dựng, triển khai nhiều điểm liên gia và điểm phòng cháy, chữa cháy tại các ngõ phố trong khu dân cư góp phần nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy. Đoàn thanh niên các phường, xã thành lập 62 câu lạc bộ xung kích thường xuyên ra quân bảo đảm trật tự ATGT tại các cổng trường, các nút giao thông trọng điểm vào giờ cao điểm, phối hợp cùng với trật tự đô thị hàng tháng ra quân vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè làm nơi sản xuất, kinh doanh... Qua đó đã tác động mạnh mẽ đến diện mạo đô thị của thành phố; ý thức trách nhiệm của người dân trong việc “làm chủ hè đường, sạch phường, đẹp phố” được nâng cao, nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành.

Các thành viên Tổ tự quản an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh phường Kỳ Bá hướng dẫn, phân luồng giao thông tại nút giao giữa đường Lê Đại Hành với đường Lý Bôn.

Đào Quyên