Chủ nhật, 19/05/2024, 09:52[GMT+7]

Thái Thụy: Tập trung phòng, trừ sâu bệnh hại lúa vụ xuân

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:33:55
1,651 lượt xem
Vụ xuân năm 2024, huyện Thái Thụy gieo cấy 11.723ha. Hiện nay, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, trên diện tích lúa cấy đang ở giai đoạn ôm đòng đến trỗ bông phơi màu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại gia tăng ở mật độ cao, bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh khô vằn phát triển mạnh gây hại lúa. Vì vậy, để bảo đảm năng suất và chất lượng lúa vụ xuân, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh.

Nông dân xã Sơn Hà (Thái Thụy) kiểm tra diễn biến sâu bệnh hại.

Chủ động phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân, từ ngày 29/4 - 2/5/2024 huyện Thái Thụy phát động nông dân phòng, trừ sâu bệnh đạt 99% tổng diện tích. 

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Cuối tháng 4/2024, trên đồng ruộng mật độ sâu cuốn lá nhỏ phát sinh với mật độ rất cao (gấp 2 - 3 lần so với vụ xuân 2023) phổ biến 300 - 400 con/m2, nhiều nơi 500 - 700 con/m2, cá biệt có nơi 1.000 con/m2; rầy các loại mật độ cao trên 1.000 con/m2 tập trung ở các xã: Dương Hồng Thủy, Sơn Hà, Thái Giang, Thụy Thanh, Thụy Trình... Sau khi bà con nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 29/4 - 2/5 tỷ lệ sâu bệnh đã giảm, mật độ sâu non bình quân 150 - 200 con/m2; mật độ trứng trung bình 254 quả/m2. Tuy nhiên, rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh khô vằn vẫn đang phát sinh gây hại, chúng tôi đã thông báo khẩn về việc phun kép phòng, trừ triệt để sâu bệnh từ ngày 5/5 - 7/5/2024; đề nghị các HTX SXKD DVNN thường xuyên giữ nước mặt ruộng nông để thuận lợi cho lúa trỗ bông phơi màu và nâng cao hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh; diện tích lúa trỗ phun thuốc vào lúc chiều mát, sau phun thuốc trong vòng 3 giờ, nếu gặp mưa nhất thiết phải phun lại; nồng độ và liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì.

Về cánh đồng thôn Hoàng Nguyên (Sơn Hà) rất đông bà con nông dân xuống đồng chăm sóc lúa. Bà Phạm Thị Ngoan, thôn Hoàng Nguyên tâm sự: Vụ xuân này tôi cấy gần 2 mẫu, lúa đang trong giai đoạn làm đòng chuẩn bị trỗ bông. Thực tế theo dõi trên đồng ruộng, 60% diện tích lúa đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại. Ngày 29/4, tôi đã phun trừ theo khuyến cáo của HTX. Sau 1 tuần phun thuốc, tôi kiểm tra có sâu cuốn lá trưởng thành và mật độ sâu non vẫn nhiều nên tiến hành phun đợt 2. Trong ngày 5/5, tôi đã phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh khô vằn được 4.000m2 ruộng, còn hơn 3.000m2 trong ngày 6/5 tôi sẽ tổ chức phun theo đúng lịch của HTX.

Ông Bùi Công Thoán, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thái Sơn cho biết: Vụ xuân 2024, xã Sơn Hà gieo cấy 384ha. Hiện tại, 90% diện tích lúa đang phân hóa đòng, 10% diện tích lúa đang trỗ bông phơi màu. Qua kiểm tra đồng ruộng vào cuối tháng 4, 80% diện tích lúa xuân của HTX xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ. Trước tình hình đó, HTX đã chỉ đạo phun thuốc phòng, trừ 100% diện tích. Bên cạnh đó, HTX đã cử cán bộ theo dõi đồng ruộng, báo cáo kịp thời tình hình sâu bệnh hại lúa, hướng dẫn bà con nông dân biện pháp phòng, trừ. Đến ngày 3/5, 80% diện tích lúa đã sạch sâu, cá biệt một số xứ đồng mật độ trưởng thành sâu cuốn lá còn cao do gối lứa, dự báo sâu non ra rộ từ ngày 15/5 và sẽ gây hại trên trà lúa trỗ bông sau ngày 15/5 trở đi. Vì vậy, HTX đã tuyên truyền người dân thực hiện chiến dịch phun trừ sâu cuốn lá đợt 2 từ ngày 5/5 - 7/5/2024; khuyến cáo nông dân tuyệt đối không bón đạm đơn nuôi đòng, nuôi hạt, không sử dụng các loại phân qua lá và chất kích thích sinh trưởng khi sâu bệnh đang phát sinh. Hết ngày 5/5, HTX đã vận động nông dân phun được 100ha (đạt 30% kế hoạch) ở xứ đồng Hoài Việt, Thanh Miếu, Nam Hưng Tây.

Không chỉ riêng xã Sơn Hà, tại 35 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy đang triển khai chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và một số đối tượng sâu bệnh hại khác đợt 2. 

Ông Nguyễn Thế Tứ, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy Thanh chia sẻ: Nhận được thông báo khẩn của UBND huyện về việc phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2 và các loại sâu bệnh hại bảo vệ lúa vụ xuân 2024, HTX đã phối hợp với trưởng các thôn tuyên truyền hộ dân thực hiện chiến dịch phun thuốc đợt 2 từ ngày 5/5 - 7/5/2024. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong ngày 5/5 chúng tôi đã phun được 180ha, đạt 50% diện tích (40ha được phun bằng thiết bị bay không người lái), chúng tôi phấn đấu trong ngày 6/5 sẽ phun xong diện tích còn lại.

Chủ động phòng, trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại cho lúa xuân khi tới ngưỡng giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, bảo đảm năng suất, sản lượng. Hết ngày 5/5, huyện Thái Thụy phun được hơn 6.000ha trong tổng số 11.723ha. 

Ông Lê Nguyên Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Để hạn chế thiệt hại về năng suất lúa đến mức thấp nhất do sâu bệnh hại gây ra, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, HTX DVNN, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết liệt chỉ đạo nhân dân tập trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2; phân công cán bộ tăng cường cho các thôn, xóm, khu vực để hướng dẫn nhân dân rà soát, kiểm tra và thực hiện phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh hại bảo vệ lúa xuân an toàn, hiệu quả; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo tình hình phát sinh của sâu bệnh hại đến cuối vụ; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các HTX điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng và phục vụ tốt công tác phun trừ sâu bệnh hại. Phấn đấu hết ngày 6/5 toàn huyện sẽ hoàn thành chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và một số đối tượng sâu bệnh hại đợt 2.

Ước tính huyện Thái Thụy có khoảng 11.700 ha phải phun trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2 từ ngày 5/5-7/5/2024.

Nguyễn Thắm 
 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày