Thứ 6, 10/05/2024, 06:32[GMT+7]

Ba lực lượng, một trận tuyến

Thứ 6, 01/09/2017 | 18:10:57
1,150 lượt xem
Những năm qua, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã hiệp đồng chặt chẽ, tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tuần tra trên biển.

Thượng tá Bùi Xuân Phương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, ba lực lượng thường xuyên tăng cường phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin theo phương châm “thường xuyên, thống nhất, kịp thời, chính xác, bí mật”. Nội dung trao đổi luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng. Qua trao đổi tình hình an ninh trật tự, phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, từng lực lượng chủ động có kế hoạch triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả.  

Hàng tuần, hàng tháng và khi có nhiệm vụ đột xuất, ba lực lượng đều kịp thời thông báo, trao đổi thông tin cho nhau. Thời gian qua, ba lực lượng đã thông báo, trao đổi hàng chục nghìn lượt thông tin. Riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã phối hợp, trao đổi hơn 150 tin, tài liệu liên quan đến âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tình hình tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, khiếu kiện của nhân dân và tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh...

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ba lực lượng thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các vụ việc vi phạm pháp luật ở cơ sở. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng; phối hợp làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại khu dân cư. Trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ba lực lượng đã huy động gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt pháo, thả đèn trời đồng thời giao nộp 82,1kg pháo các loại, 5 súng tự chế, 94 kíp nổ, 2 lựu đạn, 262 viên đạn, 77 vũ khí tự chế... Cùng với đó, các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố đã phối hợp với ba lực lượng xây dựng kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, kế hoạch chống khủng bố, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế. Thời gian qua, ba lực lượng đã huy động hơn 5.600 lượt cán bộ, chiến sĩ với gần 9.000 ngày công tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng công an và bộ đội biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36.

Đại tá Nguyễn Văn Thúy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Điểm nổi bật trong công tác phối hợp giữa ba lực lượng trong những năm qua đó là phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên bộ. Đây thực sự là những đợt huấn luyện ở trình độ cao, sát thực tế hoạt động của ba lực lượng, từ đó có phương án xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra. Thông qua diễn tập đã kết hợp tốt giữa thực hiện công tác quân sự, quốc phòng với bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 2.000 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng với gần 100.000 người tham gia, 1.440 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông. Trên tuyến biên phòng, duy trì hoạt động của 12 trung đội dân quân biển và các tổ tự quản tàu thuyền trên biển...

Trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, ba lực lượng đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. 6 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 500 người thuộc đối tượng 3 và sinh viên các trường trên địa bàn; tham mưu cho tỉnh cử cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 3. Ngoài ra ba lực lượng còn phối hợp xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho 2.784 thanh niên nhập ngũ và 1.235 thí sinh tham gia tuyển sinh quân sự năm 2017.

"Công tác vận động quần chúng là một trong những nội dung phối hợp luôn được ba lực lượng chú trọng, thực hiện hiệu quả. Qua các mô hình dân vận khéo, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới biển."


Tất Đạt