Thứ 5, 02/05/2024, 08:23[GMT+7]

Diện mạo mới ở Hồng Giang

Thứ 2, 10/08/2015 | 10:49:13
1,304 lượt xem
Cách xa trung tâm huyện, không có đường giao thông liên tỉnh, liên huyện đi qua, trước khi triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), Hồng Giang (Đông Hưng) gặp không ít khó khăn do xuất phát điểm thấp, hạ tầng cơ sở còn nghèo nàn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã cùng sự quyết tâm, đồng lòng của nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, đến nay, Hồng Giang đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM, là một trong những xã dẫn đầu huyện trong xây dựng NTM năm 2015.

Một góc làng quê Hồng Giang.

 

Về Hồng Giang những ngày cuối tháng 7, chúng tôi thấy rõ sự đổi thay của một vùng quê nghèo. Nhiều nhà cao tầng được xây mới, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa kiên cố, sạch đẹp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giám sát chi tiết từng hạng mục, bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát thi công các công trình… Xã cũng trích ngân sách hỗ trợ 13.000m3 cát, đá để cứng hóa giao thông, nhờ đó nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân. Gần 5 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, Hồng Giang đã bê tông hóa 20,8km đường giao thông các loại, cứng hóa 2,4km kênh mương cấp I loại 3, xây mới 2 nhà văn hóa thôn, 2 sân thể thao thôn, 1 đình làng, trạm y tế… Diện mạo nông thôn của xã từng bước khởi sắc, 71% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 97% người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, trên 82% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2014 có 5/7 thôn đạt thôn văn hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng giá trị tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nông nghiệp từng bước được cơ giới hóa, hình thành cánh đồng mẫu sản xuất lúa giống cho Công ty Giống cây trồng Trung ương, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,86%. Đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Ông Nguyễn Xuân Đỉnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để hoàn thành xây dựng NTM rất cần những giải pháp mang tính bền vững, trong đó yếu tố quyết định vẫn là sự tham gia tích cực của nhân dân. Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp thì đó mới chỉ dừng lại ở việc đầu tư xây dựng diện mạo nông thôn. Có những tiêu chí năm nay đạt, nhưng nếu người dân không duy trì, bảo vệ và phát huy tác dụng thì có thể năm sau sẽ không đạt. Bên cạnh đó, có những tiêu chí không cần quá nhiều tiền vẫn có thể hoàn thành; cái chính là phát huy được nội lực và trách nhiệm của nhân dân bởi người dân vừa là yếu tố quyết định đến thành công của chương trình vừa là đối tượng thụ hưởng.

 

Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày