Thứ 7, 04/05/2024, 07:22[GMT+7]

Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại Vũ Thư và thành phố Thái Bình

Thứ 3, 24/04/2018 | 15:03:38
3,183 lượt xem
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng ngày 24/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức tiếp xúc giữa các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình với đại biểu cử tri thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại tiếp xúc cử tri thành phố Thái Bình. Ảnh: Đào Quyên

Các đại biểu: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự buổi tiếp xúc. 

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với các đại biểu cử tri nội dung, chương trình và thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. 

Đa số cử tri tại các điểm tiếp xúc đều đồng tình với nội dung, chương trình kỳ họp và bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm chuyển tải kiến nghị của cử tri, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp có tâm, có tầm góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri thành phố Thái Bình dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Đào Quyên

Ngoài ra, cử tri còn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Về sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị Quốc hội, Nhà nước chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp gắn với khoa học công nghệ, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân; cần có quy hoạch cụ thể để phát huy lợi thế từng vùng, từng nơi; đề nghị xem xét giảm giá bán điện phục vụ cho bơm tát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, đê điều, khai thác tài nguyên cát trên sông. 

Liên quan đến các vấn đề xã hội, cử tri phản ánh việc thực hiện hỗ trợ kinh phí của Nhà nước cho các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai ở một số xã trên địa bàn huyện chưa chuẩn chỉnh; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân ở một số cơ sở chưa nghiêm túc; một số cử tri yêu cầu các cấp có thẩm quyền tiến hành thanh tra, rà soát lại các trường hợp đang được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam để đảm bảo chính xác và công bằng; đề nghị Nhà nước bổ sung một số chế độ, chính sách cho người có công… 

Ông Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quỳnh Lưu

Về vấn đề ô nhiễm môi trường, cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng trong sinh hoạt; nghiên cứu tham khảo các nước phát triển công nghệ xử lý rác thải triệt để, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng tới môi trường; xem xét quan tâm đầu tư nguồn vốn đề đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tránh tình trạng khí thải từ nhà máy ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. 

Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cử tri kiến nghị Quốc hội, Nhà nước cần có luật về vệ sinh an toàn thực phẩm để có cơ chế, chế tài xử phạt nghiêm minh để bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Liên quan đến vấn đề xây dựng và ban hành luật, cử tri cho rằng nhiều luật chưa sát với thực tế, đề nghị thời gian tới Quốc hội cần nâng cao chất lượng xây dựng luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn tránh xảy ra tình trạng sai sót, bất hợp lý như một số luật đã ban hành trước đây. 

Về hoạt động giám sát của Quốc hội, cử tri đề nghị cần quan tâm và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để các hoạt động giám sát đạt hiệu quả, phát hiện kịp thời các sai phạm để xử lý. 

Về xử lý vi phạm, cử tri đề nghị Quốc hội sớm xây dựng và ban hành quy định về thu hồi tài sản sau xử lý vi phạm.

Các đại biểu cử tri của 16 xã, thị trấn huyện Vũ Thư tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quỳnh Lưu

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri để trình các ban, ngành liên quan xem xét giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Đào Quyên - Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày