Thứ 7, 27/04/2024, 18:48[GMT+7]

Thượng tướng Đào Đình Luyện được đặt tên phố trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội

Thứ 2, 03/04/2023 | 02:28:50
17,465 lượt xem
Sáng 2/4, tại Hà Nội, Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên tổ chức lễ gắn biển tên tuyến đường, phố được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đặt tên năm 2022. Đây là một trong các hoạt động gắn với chủ đề năm là “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”. Trong số các tuyến đường, phố được đặt mới có các tuyến phố mang tên danh nhân. Đó là phố Đào Đình Luyện, Đào Hinh, Đào Thế Tuấn, Tạ Đông Trung và Vũ Đình Tụng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự buổi lễ.

Tới dự buổi lễ, có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch Hà Nội; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Long Biên; đại diện 5 gia đình danh nhân được đặt tên đường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương cho biết, 5 tuyến phố được đặt tên hôm nay, đó là: Thượng tướng Đào Đình Luyện (1929-1999), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đào Hinh (1894-1955), chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con của quê hương Cự Khối, Long Biên; đồng chí Đào Thế Tuấn (1931-2011), Anh hùng Lao động, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học phát triển Nông thôn Việt Nam; đồng chí Vũ Đình Tụng (1895-1972), nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh; liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Đông Trung (1948-1977), phi công thuộc Trung đoàn 923, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tuyến phố Đào Đình Luyện (quận Long Biên) bắt đầu từ đoạn giao cắt phố Đoàn Khuê-Đào Văn Tập tại Khu đô thị Vinhomes Riverside kéo dài đến ngã ba giao cắt đường Nguyễn Văn Linh. Phố dài 1,4km, rộng 30m.

Thượng tướng Đào Đình Luyện, sinh năm 1929, mất năm 1999, quê ở xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Xuất thân trong một gia đình nông dân, tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 3-1945. Ông nguyên là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông đã có nhiều công lao cống hiến cho quân đội và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Với những thành tích đó, Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (truy tặng 2014) và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Việc đặt tên các tuyến đường, phố mới thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Long Biên; sự nghiêm túc, trách nhiệm của các phòng, ban thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường; sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao dịch hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội. Các tuyến đường, phố được mang tên các danh nhân, anh hùng dân tộc đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại tá Đào Minh Đạo, Phó cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng (con trai của Thượng tướng Đào Đình Luyện) phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ gắn biển tên, Đại tá Đào Minh Đạo, Phó cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng (con trai của Thượng tướng Đào Đình Luyện) cảm động cho biết: “Sự kiện này và sự hiện diện có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay thêm một lần nữa khẳng định truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn của thế hệ ngày hôm nay về những công lao đóng góp của các bậc tiền bối đi trước, những danh nhân, tướng lĩnh cao cấp của quân đội đã đi vào lịch sử với những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây thực sự là niềm xúc động, vinh dự, tự hào không chỉ riêng của các gia đình chúng tôi mà còn của cả quê hương, dòng tộc và cũng là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp bước các thế hệ đi trước. Đồng thời giáo dục cho các thế hệ con cháu về sau tấm gương về sự mẫu mực, sự cống hiến, hy sinh cao cả của cha ông cho mục tiêu độc lập dân tộc, thái bình, hạnh phúc của đất nước ta ngày hôm nay”.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển phố Đào Đình Luyện.

Theo Báo QĐND

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày