Chủ nhật, 05/05/2024, 09:57[GMT+7]

Tiền Hải: Siết chặt quản lý tài nguyên và môi trường

Thứ 2, 04/03/2019 | 08:39:05
1,478 lượt xem
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tiền Hải cơ bản đã đi vào nền nếp, việc sử dụng đất ngày càng đạt hiệu quả cao, tình trạng ô nhiễm môi trường dần được khắc phục.

Mô hình đội vệ sinh môi trường xã Nam Cường (Tiền Hải) hoạt động hiệu quả.

Nhìn lại công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch tài nguyên và môi trường những năm gần đây cho thấy: Tiền Hải đã rà soát và điều chỉnh công tác quy hoạch sử dụng đất toàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch sử dụng đất qua các năm. Coi công tác quy hoạch là “mũi nhọn” được thực hiện đầu tiên và đồng nhất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quy hoạch đi trước là bước thể hiện tầm nhìn mang tính chiến lược lâu dài nhằm tiết kiệm đất, tránh tình trạng manh mún trong xây dựng, hạn chế thất thoát tiền của cũng như lãng phí tài nguyên, tránh chồng chéo trong xây dựng cơ bản. 

Những năm gần đây hệ thống cơ sở hạ tầng tại thị trấn Tiền Hải, một số cụm trung tâm như: Nam Cường, Nam Thịnh, Tây Giang, Đông Quý, Đông Lâm, Đông Xuyên... có nhiều thay đổi, các công trình xây dựng cơ bản được cải tạo, nâng cấp, kiến trúc đô thị ngày một khang trang, góp phần thu hút đầu tư vào huyện. 100% các xã đã quy hoạch khu, điểm dân cư nông thôn, khu trung tâm xã. Các quy hoạch đều gắn với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Do đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa cho mục đích phát triển công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng là tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện Tiền Hải đến năm 2020. 

Trong năm 2018, Tiền Hải đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn (2016 - 2020), hoàn thành công tác điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện. Tổ chức giao đất tại thực địa cho 9 doanh nghiệp và 1 trụ sở cơ quan nhà nước, diện tích 43,31ha; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản sang đất ở với diện tích 11.634,7m2. Phê duyệt 29 phương án giải phóng mặt bằng, diện tích thu hồi là 59,5ha; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 75,7 tỷ đồng; tăng 14 dự án so với năm 2017. Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, môi trường được Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo, từ đó, đã kịp thời phát hiện các sai phạm để xử lý, chấn chỉnh. Tình trạng giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác trái pháp luật đã cơ bản được ngăn chặn.

Nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa IX), Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của Huyện ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công tác tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã thành lập tổ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải; không còn tình trạng các bãi rác tự phát, công tác vệ sinh môi trường cơ bản đi vào nền nếp và hoạt động hiệu quả. Toàn huyện có 16 lò đốt rác xử lý theo công nghệ lò đốt cho 30 xã đạt 86%, còn lại 5 xã thực hiện theo mô hình chôn lấp, ủ vi sinh. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt gần 100%.

Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu, tuy nhiên trong quá trình quản lý vẫn bộc lộ một số hạn chế như: sự quan tâm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của một số chính quyền địa phương chưa cao; công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản ở một số địa phương còn buông lỏng; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật chưa thường xuyên, thiếu cương quyết; ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận nhân dân còn thấp... Vì vậy, thời gian tới, huyện Tiền Hải sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong quản lý, sử dụng đất đai. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Đức Dũng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày