Thứ 4, 01/05/2024, 17:43[GMT+7]

Góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Thứ 5, 07/03/2013 | 20:01:37
1,423 lượt xem
Trong hai ngày 6 và 7/3, HĐND - UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Ảnh: Thành Tâm

* HĐND - UBND TỈNH

Ngày 7/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu các sở, ngành, huyện, thành phố về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một tất yếu khách quan, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu: các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp cần tập trung làm tốt công tác chỉ đạo,  kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, coi nhẹ hoặc làm lướt. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, tham gia góp ý vào từng chương, điều.

Tại hội nghị, đã có 68 lượt ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 74 ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngoài góp ý trực tiếp, nhiều đại biểu còn góp ý bằng văn bản.

Các ý kiến góp ý tập trung vào hầu hết nội dung cũng như kỹ thuật văn bản của các chương, điều, trong đó nhiều nhất vào lời nói đầu; quy định về chế độ chính trị; về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các chương, điều về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; về tổ chức bộ máy của Chính phủ và quy định tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương; quy định về vị trí, thẩm quyền của HĐND...

Đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) các ý kiến tham gia đều thống nhất cao với việc cần thiết phải sửa đổi Luật Đất đai; bố cục các chương, mục khá rõ ràng theo từng mảng nội dung. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn dàn trải, chưa giải quyết triệt để những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong quản lý và sử dụng đất hiện nay.

Hà Dung

* ỦY BAN MTTQ VIỆT NAMon> TỈNH

Chiều ngày 7/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, cá nhân tiêu biểu, nhân sĩ tri thức, đại diện các tôn giáo, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, thường trực Ủy ban MTTQ 8 huyện, thành phố góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các đại biểu đánh giá cao nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã kế thừa được các bản Hiến pháp trước đó, phù hợp xu thế phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, Dự thảo vẫn còn những vấn đề cần được bổ sung và điều chỉnh. Hầu hết các đại biểu đồng tình với những điểm sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo như điều 42, điều 21 song cũng đề nghị: đổi tên nước thành “Việt Nam Dân chủ cộng hòa”, giữ nguyên Quốc huy; khẳng định chủ quyền 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam trong Hiến pháp làm cơ sở cho công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; để từ “độc lập” trước từ “dân chủ” (điều 1); khẳng định Mặt trận Tổ quốc là nơi tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thay cụm từ “liên minh chính trị giữa giai cấp công nhân, nông dân, trí thức” bằng cụm từ “khối đại đoàn kết toàn dân” (điều 2); điều 9 lược bớt từ “các”; sửa thành “mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định” (điều 50)…

Thu Hiền

* CÔNG AN TỈNH

Ngày 6/3, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng phòng, Trưởng Công an các huyện, thành phố, các đồng chí chuyên viên và các đội nghiệp vụ thuộc Văn phòng Công an tỉnh. Các ý kiến đóng góp đã thể hiện trách nhiệm, sự tâm huyết, đầu tư suy nghĩ của lực lượng Công an Thái Bình. Trong đó, tập trung đóng góp ý kiến về 14 nội dung, đặc biệt là Khoản 1 Điều 4 của Dự thảo, khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo duy nhất không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò, bản chất của lực lượng Công an nhân dân, đề nghị bổ sung vào Điều 72 cụm từ “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Cụ thể như sau: “Công an nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm”.

                                                                                    Hồ Tuyên (Công an tỉnh)

* LĐLĐ TỈNH

Sáng 7/3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của đại diện lãnh đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc. Nhìn chung, các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng như tên gọi và bố cục các chương, điều của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;  tập trung thảo luận nội dung tên gọi, lời nói đầu và các điều 2, điều 4, điều 9, điều 10, điều 12, điều 13, điều 21, điều 39...; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. 

Các ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được LĐLĐ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Tổng (LĐLĐ) Việt Nam và Ban chỉ đạo Tổ chức lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Ngọc Mai

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày