Thứ 4, 01/05/2024, 14:19[GMT+7]

Thường trực Tỉnh ủy Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ 5, 21/03/2013 | 19:18:16
1,021 lượt xem
Ngày 21/3, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Đông Hưng và Thành phố Thái Bình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Đông Hưng

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

 

Tại Đông Hưng, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sát sao; việc họp dân lấy ý kiến góp ý trực tiếp còn hạn chế; chất lượng góp ý ở một số nội dung chưa cao... Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện phải xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là công việc hết sức quan trọng, do đó cần sớm có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân; tích cực bám cơ sở, nắm chắc tình hình, nhất là tư tưởng của nhân dân để chủ động, kịp thời giải quyết những vấn đề tồn đọng, mâu thuẫn, bức xúc, vấn đề mới phát sinh; nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, các hành vi lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân để chống phá chế độ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Thái Bình đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến hơn 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với trên 7.000 ý kiến tham gia góp ý trực tiếp và góp ý bằng văn bản. Nhiều ý kiến tham gia thể hiện tâm huyết, trí tuệ và mang tính xây dựng cao. Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đơn vị của Thành phố Thái Bình quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ và đúng thời gian quy định.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: thời gian tới, Thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân cũng như kết quả đạt được bước đầu. Thông qua tuyên truyền nhằm khẳng định sự đồng thuận, thống nhất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đấu tranh với các hành vi, việc làm sai trái, giải thích những gì còn mơ hồ. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành bằng nhiều hình thức như trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua cuộc họp của tổ chức đảng, sinh hoạt của đoàn thể, các buổi họp dân…, thông qua đó nắm được diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, tránh để các phần tử xấu lợi dụng gây phức tạp tình hình.

 

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng như công tác tổng hợp, cập nhật và báo cáo kết quả phải được thực hiện theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý Thành phố cần nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tin, ảnh: Minh Sơn

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày