Thứ 4, 01/05/2024, 07:55[GMT+7]

Phiên họp thứ 16 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ 6, 22/03/2013 | 18:21:27
1,193 lượt xem
Ngày 22/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ 16 thông qua truyền hình trực tuyến toàn quốc, tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Phạm Xuân Thường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu Thái Bình.

 

Buổi sáng, phiên họp do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành. Các vị đại biểu Quốc hội đã tiến hành chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình. Các ý kiến tập trung vào giải pháp khắc phục hạn chế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận thẩm phán, hội thẩm nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tiêu cực trong công tác xét xử. Trả lời yêu cầu làm rõ sự hoài nghi của dư luận về hiện tượng chạy án, đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng: không loại trừ có tiêu cực trong quá trình điều tra, xét xử, truy tố. Về việc chậm giải quyết các vụ án kháng nghị giám đốc thẩm (vẫn còn 40% chưa giải quyết), gây bức xúc trong nhân dân, đồng chí Trương Hòa Bình nêu nhiều nguyên nhân, đề cập các giải pháp và quyết tâm, nỗ lực giải quyết dứt điểm số vụ án còn tồn đọng trong thời gian tới. Đối với việc nâng cao chất lượng công tác và chất lượng xét xử, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nêu các giải pháp như tăng cường công tác đào tạo đội ngũ, cải cách hành chính tư pháp, khắc phục tình trạng án tuyên không rõ, không thi hành được...

 

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã trả lời chất vấn của đại biểu về các nội dung: làm thế nào đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, chống xuống cấp đạo đức học đường; tình trạng sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm hoặc làm việc trái chuyên ngành được đào tạo, giải pháp khắc phục; trách nhiệm của Bộ trong việc một số sách giáo khoa in cờ Trung Quốc, một tài liệu bản đồ in thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tại sao không mở rộng quy mô đào tạo tại các trường đại học có chất lượng thay vì mở thêm nhiều trường mới dẫn đến tình trạng một số trường phải đóng cửa vì không có sinh viên; việc liên kết đào tạo với các trường danh tiếng nước ngoài để tiết kiệm kinh phí đào tạo; quan điểm của Bộ trưởng khi nhiều trường THCS và THPT đề nghị bỏ dạy nghề hướng nghiệp cho các em học sinh bởi thực chất chỉ để cộng điểm, mất thời gian… Hầu hết các ý kiến chất vấn tập trung vào những vấn đề đang được đông đảo cử tri quan tâm. Ngoài một số ý kiến xin được trả lời sau bằng văn bản, nhìn chung phần trả lời chất vấn trực tiếp của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã được đa số các đại biểu đồng tình.

Tin, ảnh: Hà Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày