Thứ 2, 29/04/2024, 14:32[GMT+7]

Công tác thông tin đối ngoại cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thông suốt

Thứ 5, 21/12/2023 | 17:52:38
10,020 lượt xem
Chiều ngày 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trong bối cảnh chung đó, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, triển khai nhiệm vụ tích cực của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; sự nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra, đóng góp hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong năm, các nội dung trọng tâm được kiên trì tuyên truyền, thông tin đầy đủ, toàn diện về các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, nhất là các chuyến thăm, các cuộc điện đàm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, qua đó uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao thông qua các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương. Cùng với đó, thông tin, ứng phó hiệu quả với các vụ việc phát sinh liên quan đến tình hình biển, đảo, biên giới, nhất là tuyên truyền chống khai thác IUU, thúc đẩy EC gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam...

Đại diện cơ quan tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ những vấn đề cần quan tâm trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền; đồng thời định hướng những giải pháp trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đánh giá cao kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong năm 2023 cũng như nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; biểu dương toàn lực lượng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn cả chủ quan và khách quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phát biểu tại hội nghị.

Từ những kết quả đã đạt được trong năm qua và trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nêu một số kinh nghiệm cần rút ra, đó là bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; sự triển khai đồng bộ, kịp thời của toàn lực lượng. Cần phải đoàn kết, trên dưới đồng lòng; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thông suốt trong triển khai nhiệm vụ. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, khẳng định vai trò quan trọng, tiên phong của lực lượng báo chí truyền thông, nhất là các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các ban chỉ đạo về thông tin đối ngoại, biên giới, biển, đảo từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức. Các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục tăng cường chống phá với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp; thông tin, dư luận quốc tế vẫn có nơi, có lúc thiếu tích cực về Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024, đồng chí đề nghị phải lan tỏa và tranh thủ được những kết quả đối ngoại quan trọng đã đạt được, biến những kết quả đối ngoại thành kết quả phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; xây dựng vùng biển Đông hòa bình, an toàn, ổn định. Nhanh chóng đưa các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới đi vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ; phát huy tối đa tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong cách thức triển khai để đạt được hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2023.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày