Chủ nhật, 28/04/2024, 00:44[GMT+7]

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Thái Bình Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội khuyến học Việt Nam, 11 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình.

Thứ 3, 27/09/2011 | 14:46:59
2,165 lượt xem
Sáng ngày 26/9/2011, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng xã hội học tập tỉnh Thái Bình đã kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996- 2/10/2011), 11 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình và sơ kết một năm triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập tỉnh.

Cô và trò. Ảnh minh họa

Dự lễ kỷ niệm có: Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập tỉnh; nguyên lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh qua các thời kỳ; các thành viên BCĐ xây dựng xã hội học tập tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo 8 huyện, thành phố.

Với sứ mệnh “khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước thành một xã hội học tập” ngày 2/10/1996 Hội Khuyến học Việt Nam đã được thành lập. Ngày 8/12/2000, Hội Khuyến học Thái Bình ra đời, đến nay, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đã qua 3 kỳ Đại hội.

Cả tỉnh, có 626 hội khuyến học cơ sở, 3370 chi hội thôn, tổ dân phố, trường học; 3587 ban khuyến học, thu hút gần 350 nghìn hội viên (chiếm 19,6% dân số). Qua bình xét, có 211 Hội cơ sở đạt loại tốt (đạt 44,2%), 197 Hội đạt loại khá (đạt 41,3%), còn lại là trung bình, không có yếu kém. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học được phát triển toàn diện, hiệu quả bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có trên 150 gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học”, 2872 dòng họ hiếu học. Thái Bình trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng trung tâm tập cộng đồng, xây dựng XHHT từ cơ sở, cũng là tỉnh đầu tiên hình thành BCĐ xây dựng XHHT ở cả 3 cấp.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Ban chỉ đạo xây dựng XHHT đã sơ kết một năm thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập tỉnh, giai đoạn 2010- 2015.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 34 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài (KH, KT). Hội Khuyến học tỉnh được T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam tặng bức trướng và giải thưởng “Khuyến học Việt Nam”, cá nhân ông Phạm Ngọc Đáp, nguyên chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cũng được tặng giải thưởng “Khuyến học Việt Nam”. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS, Tiến sỹ Phạm Tất Dong, và đồng chí Cao Thị Hải, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Khuyến học tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, chúc mừng các tập thể, cá nhân được Thủ tướng chính phủ, T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam khen thưởng. 

Đồng chí Cao Thị Hải đề nghị: Thời gian tới, BCĐ và Hội Khuyến học các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác KH, KT, xây dựng XHHT. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội tìm ra nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, động viên, khuyến khích, giúp đỡ việc học tập của nhân dân ở Trung tâm học tập cộng đồng để phục vụ xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, thông tri 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác KH, KT, xây dựng XHHT. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị chăm lo hơn nữa đến công tác KH, KT, xây dựng XHHT nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới.

Đỗ Hiền

  • Từ khóa