Chủ nhật, 05/05/2024, 23:49[GMT+7]

Tiền Hải vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thứ 4, 24/01/2024 | 09:04:18
3,739 lượt xem
Trong đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo nhằm bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an huyện huyện Tiền Hải đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được kết quả tích cực.

Vũ khí, vật liệu nổ do người dân huyện Tiền Hải tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép trong những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, huyện Tiền Hải đã mở đợt cao điểm thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; thời gian thực hiện từ 25/11/2023 - 24/2/2024. 

Trung tá Nguyễn Tiến Tới, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Ghi nhận sau gần 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, với vai trò nòng cốt, chủ công là lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các xã, thị trấn đã bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện, tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. 

Theo Đại úy Đỗ Thanh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện: Thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 với 69.072/84.945 hộ gia đình, đạt hơn 80%. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư; tuyên truyền, vận động cá biệt được 1.137 lượt; tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục cá biệt với 318 trường hợp để chủ động phòng ngừa. Qua công tác tuyên truyền đã vận động, thu hồi được 10,5kg pháo, 1,1kg thuốc pháo, 3 khẩu súng tự chế, 51 viên đạn các loại, 3 quả lựu đạn, 1 quả nổ, 29 vũ khí thô sơ, 7 công cụ hỗ trợ. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng hộ gia đình, từng khu dân cư trong quản lý, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT và pháo.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện Tiền Hải thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Đã phát hiện, xử lý 2 vụ gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ, đã khởi tố 1 vụ 3 bị can, xử lý hành chính 1 vụ 1 đối tượng phạt tiền 7,5 triệu đồng; 4 vụ tàng trữ, buôn bán pháo nổ, trong đó đã khởi tố 3 vụ 7 bị can, xử lý hành chính 1 vụ 1 đối tượng phạt tiền 3,75 triệu đồng; báo cáo cấp thẩm quyền xử lý hành chính 2 đối tượng phạt tiền 120 triệu đồng; thu giữ 66kg pháo; xử lý 2 vụ tàng trữ CCHT trái phép, xử lý hành chính 2 đối tượng phạt tiền 25 triệu đồng thu giữ 1 gậy, 1 dùi cui điện.

Điển hình, ngày 26/12/2023, tổ công tác của Công an huyện phát hiện Nguyễn Văn Lành, sinh năm 1983, trú tại xã Tây Giang có biểu hiện nghi vấn liên quan đến pháo nổ nên đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua công tác đấu tranh, Lành khai nhận đã cất giấu 16 tràng pháo nổ với tổng khối lượng 13,920kg, mục đích để đốt vào dịp tết Nguyên đán. Số lượng pháo này được đối tượng mua của Lê Huy Hoàng, sinh năm 1987, trú tại xã Tây Giang. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng, cơ quan công an phát hiện 25 tràng pháo nổ có đặc điểm tương tự như số pháo thu được của Nguyễn Văn Lành, tổng khối lượng 17,087kg. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định nguồn gốc số pháo trên là của Bùi Thanh Tùng, sinh năm 1986, trú tại xã Vân Trường. Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ được của 3 đối tượng là hơn 31kg. Căn cứ tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lành về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Lê Huy Hoàng và Bùi Thanh Tùng về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an huyện Tiền Hải tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” kêu gọi nhân dân chủ động, tích cực giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Cùng với đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.
 

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày