Chủ nhật, 28/04/2024, 04:10[GMT+7]

Hưng Hà: Dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hùng Vương Linh từ

Thứ 7, 29/04/2023 | 15:34:36
20,298 lượt xem
Sáng ngày 29/4 (tức 10/3 âm lịch), Ban Quản lý di tích Hùng Vương Linh từ, làng Thượng Ngạn, xã Văn Lang (Hưng Hà) tổ chức lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Ngôi đền nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa làng Thượng Ngạn, xã Văn Lang – nơi thờ phụng Vua Hùng Nghị Vương (Hùng Vương thứ 17) cùng với đức Phật Đại Đạo Thiên Tôn đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Các đại biểu dâng hương tại Hùng Vương Linh từ.

Tượng thờ Vua Hùng Nghị Vương (Hùng Vương thứ 17) tại Hùng Vương Linh từ.Màn trống hội khai lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hùng Vương Linh từ.

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hùng Vương Linh từ năm 2023 diễn ra các hoạt động như: Trống hội khai lễ; đọc chúc văn tưởng nhớ các Vua Hùng; đại biểu dâng hương; thời khóa niệm Phật và các hoạt động lễ tế truyền thống. 

Lễ dâng hương nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 tại Hùng Vương Linh từ là hoạt động văn hóa tâm linh để nhân dân, du khách thập phương trong và ngoài tỉnh hành hương về chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Qua đó, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; giáo dục lòng yêu nước, luôn hướng về cội nguồn, giúp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa đền, chùa làng Thượng Ngạn, góp phần bảo tồn di sản văn hóa “Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng” đã được UNESCO công nhận.

 Hoàng Linh

(Đài TT-TH Đông Hưng)