Thứ 7, 27/04/2024, 21:03[GMT+7]

Tăng thiệt hại về người do động đất ở Nhật Bản

Thứ 5, 18/01/2024 | 14:33:23
7,043 lượt xem
Hai tuần sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 trên bán đảo Noto và khu vực lân cận ở miền Trung Nhật Bản, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 232 người.

Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, đến ngày 17/1, hai tuần sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 trên bán đảo Noto và khu vực lân cận ở miền Trung Nhật Bản, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 232 người.

Chính quyền tỉnh Ishikawa vừa công bố triển vọng khôi phục nguồn nước ở một số khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở bán đảo Noto vào ngày 1/1 vừa qua. Nội dung báo cáo trong cuộc họp nêu rõ việc khôi phục nguồn nước cho 18.700 hộ gia đình ở thành phố Nanao - trung tâm bán đảo - sẽ mất hơn 2 tháng. Hiện chưa có ước tính nào được đưa ra về việc khôi phục nguồn nước ở các khu vực như Suzu và Wajima nằm ở ngoài rìa bán đảo.

Theo báo cáo, dịch vụ cấp nước vẫn chưa được khôi phục ở hầu hết 5 đô thị trong tỉnh và hiện có khoảng 52.210 ngôi nhà trên toàn tỉnh không có nước.

Tăng thiệt hại về người do động đất ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Chính quyền tỉnh Ishikawa cũng công bố các thông tin về việc giải cứu người dân bị mắc kẹt trong những ngôi làng bị cô lập. Thời điểm cao nhất, có ít nhất 3.000 người bị mắc kẹt nhưng tính đến ngày 16/1, con số này đã giảm xuống còn 143 người.

Trong khi đó, Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản vào ngày 16/1 đã công bố dữ liệu cho thấy khu vực bị ngập do sóng thần sau trận động đất lên tới khoảng 190 ha tại 3 thành phố và thị trấn là Suzu, Noto và Shika.

Đáng chú ý, khu vực Horyu ở phía Nam thành phố Suzu có thể đã ngập sâu 4 mét. Tuy nhiên, diện tích và độ sâu ngập lụt này đều nằm trong "phạm vi ngập lụt do sóng thần dự kiến" đối với tỉnh Ishikawa nên không gây thêm các hậu quả nghiêm trọng khác.

20 trong tổng số 281 trường tiểu học và trung học công lập của tỉnh Ishikawa vẫn chưa thể mở cửa trở lại do vẫn chưa khắc phục được thiệt hại.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa