Chủ nhật, 28/04/2024, 21:19[GMT+7]

Lật thuyền tại Ấn Độ làm ít nhất 14 người tử vong

Thứ 6, 19/01/2024 | 14:43:52
5,553 lượt xem
Ít nhất 12 trẻ em và 2 giáo viên đã bị chết đuối tại Ấn Độ khi chiếc thuyền chở họ bị lật trong chuyến dã ngoại vào ngày 18/1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lật thuyền ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ

Vụ việc xảy ra ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Chiếc thuyền tham quan lúc đó chở 27 người, chủ yếu là học sinh.

Hàng chục người tham gia tìm kiếm những người sống sót quanh hồ nơi thuyền bị lật.

"Các nạn nhân bao gồm những trẻ em 12 tuổi và 2 giáo viên", một quan chức tham gia hoạt động cứu hộ xác nhận.

Lực lượng cứu hộ đã đưa một số học sinh đến nơi an toàn, đồng thời tìm kiếm thêm 2 em mất tích. Một số học sinh đang được điều trị chăm sóc đặc biệt.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật thuyền này.

Lật thuyền tại Ấn Độ làm ít nhất 14 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lật thuyền ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ ngày 18/1/2024

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội: "Đau buồn trước những mất mát về nhân mạng… Suy nghĩ của tôi hướng về các gia đình tang quyến trong giờ phút đau buồn này".

Văn phòng của ông Modi cho biết thêm, Chính phủ liên bang Ấn Độ sẽ bồi thường 200.000 Rupee (2.400 USD) cho gia đình của người thiệt mạng và 50.000 Rupee cho những người bị thương.

Chính quyền bang cũng thông báo bồi thường 400.000 Rupee cho gia đình những người thiệt mạng.

Tai nạn tàu thuyền gây tử vong thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường thủy của Ấn Độ. Hồi năm 2023, một vụ lật thuyền du lịch đã xảy ra ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Những người sống sót cho biết vào thời điểm đó, nhiều hành khách trên thuyền không mặc áo phao khi ở trên con thuyền 2 tầng này.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa