Chủ nhật, 28/04/2024, 01:33[GMT+7]

Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi dày

Chủ nhật, 21/01/2024 | 06:56:21
5,240 lượt xem
Ngày 20/1, tuyết rơi dày đã bất ngờ đổ xuống tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, địa phương đăng cai sự kiện thể thao Thế vận hội Olympic thanh niên mùa đông.

Người đàn ông dọn tuyết trước một ngôi nhà ở Goseong-gun, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết tính đến 17h ngày 20/1 (theo giờ địa phương), thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon đã hứng chịu lượng tuyết rơi dày đến 28 cm, trong khi thành phố Samcheok lân cận phủ trong lớp tuyết dày 25,8 cm. Cơ quan này xác nhận cảnh báo nguy hiểm đã được phát đi tại khu vực vùng núi của tỉnh Gangwon. Dự báo trong 24 giờ tới, tuyết sẽ tiếp tục rơi dày đặc.

Chính quyền tỉnh Gangwon đã quyết định kích hoạt chế độ khẩn cấp mức độ 1 và thực hiện các biện pháp ứng phó cần thiết bằng cách huy động 5.620 nhân viên và 693 thiết bị dọn tuyết, qua đó đảm bảo an toàn cho người tham gia Thế vận hội Olympic thanh niên mùa đông và người dân khi tuyết rơi dày bất ngờ đổ xuống tỉnh đăng cai sự kiện thể thao này.

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến ban tổ chức Thế vận hội Olympic thanh niên mùa đông điều chỉnh lịch thi đấu một số môn, đồng thời yêu cầu các vận động viên theo dõi trang web chính thức để cập nhật thông tin liên quan đến lịch thi đấu.

Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi dày - Ảnh 1.

Thế vận hội Olympic thanh niên mùa đông diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 1/2, dành cho các vận động viên từ 15 - 18 tuổi. Sự kiện này quy tụ 1.802 vận động viên đại diện cho 78 quốc gia, tranh tài trong 81 nội dung của 7 môn thể thao và 15 phân môn. Đội chủ nhà Hàn Quốc có đoàn vận động viên hùng hậu nhất với 102 người.

Đây là Thế vận hội thanh niên mùa đông đầu tiên diễn ra tại châu Á, nhưng là sự kiện Olympic thứ hai Hàn Quốc giành quyền đăng cai và tổ chức tại tỉnh Gangwon. Trước đó, Olympic mùa đông 2018 đã được tổ chức tại thành phố Pyeongchang. Vì thế lần này, Hàn Quốc có thể sử dụng nhiều cơ sở vật chất của sự kiện Olympic PyeongChang 2018.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa