Chủ nhật, 28/04/2024, 19:46[GMT+7]

Liên minh châu Âu chi 7,7 tỷ Euro viện trợ nhân đạo cho năm 2024

Thứ 3, 19/03/2024 | 08:14:20
4,853 lượt xem
EU cam kết chi 7,7 tỷ Euro ban đầu cho viện trợ nhân đạo trong năm 2024, ít hơn so với năm 2023 mặc dù nhu cầu tăng vọt ở Gaza và các nơi khác.

Quyết định được đưa ra tại hội nghị về nhân đạo kéo dài 2 ngày ở Brussels, Bỉ.

Năm 2023, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Ủy ban điều hành của khối đã cam kết chi tổng cộng 8,4 tỷ Euro. EU chưa đưa ra lý do dẫn tới sự giảm sút này.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Josep Borrell cho biết tình hình ở Gaza đặc biệt nghiêm trọng, trong bối cảnh phần lớn khu vực này đã bị phong tỏa trong cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng qua giữa Israel và phiến quân Hamas. Ông Borell nhấn mạnh Gaza đang cần viện trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế hơn bao giờ hết.

Liên minh châu Âu chi 7,7 tỷ Euro viện trợ nhân đạo cho năm 2024 - Ảnh 1.

Khoảng 300 triệu người đang cần trợ giúp nhân đạo

Theo Liên hợp quốc, khoảng 1,7 triệu người Palestine, tương đương 75% dân số ở Gaza, đang ở bên bờ vực nạn đói, đồng thời nhấn mạnh Gaza đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo "thảm khốc".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo Gaza đang phải đối mặt với nạn đói và cần phải sớm có một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Liên hợp quốc cũng ước tính con số kỷ lục 300 triệu người đang cần trợ giúp nhân đạo, chủ yếu là do xung đột và biến đổi khí hậu. Trước đó, Liên hợp quốc cho rằng cần khoảng 50 tỷ USD trong năm 2024 để "đảm bảo sự sống" cho khoảng 180 triệu người trong hoàn cảnh tuyệt vọng trên toàn thế giới.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa