Thứ 3, 07/05/2024, 10:46[GMT+7]

GDP năm 2011 của Nga tăng khá cao

Thứ 6, 13/01/2012 | 15:06:55
1,875 lượt xem
Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước Nga trong năm 2011 tăng 4,2%.

Theo Thủ tướng Putin, mức tăng GDP của Nga trong năm 2011 chỉ đứng sau Trung Quốc (9,5%) và Ấn Độ (7,8%). Trong khi đó, các cường quốc khác như Hoa Kỳ chỉ tăng 1,6%, còn Nhật Bản tăng trưởng âm (-0,4%).

Thủ tướng Putin thông báo năm 2011, sản lượng công nghiệp của Nga đã tăng 4,7%, ngành nông nghiệp đã thu hoạch gần 94 triệu tấn ngũ cốc (năm 2010 chỉ đạt hơn 60 triệu tấn).

Lượng ngoại tệ và vàng dự trữ đã vượt quá 500 tỷ USD, lạm phát ở mức thấp nhất của 20 năm qua là 6,1%, thâm hụt ngân sách vào khoảng 0,8% GDP và nợ nhà nước chiếm 10,4% GDP.

Cũng trong năm 2011, số người thất nghiệp ở Nga chiếm khoảng 6,2-6,5%, nhưng số người có thu nhập dưới mức nghèo khổ đã tăng 6,3% và đạt 20,2 triệu người, chiếm 14,3% tổng dân số Nga. Nước Nga hiện có khoảng 143 triệu dân.

Trong khi đó theo số liệu mới công bố, tăng trưởng năm 2011 của nước Đức là 3%, trong khi mức tăng trưởng bình quân cho khu vực đồng Euro chỉ là 1,5%.

Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này chính là nhờ tiêu dùng trong nước tăng cường chi tiêu. Chi tiêu của các hộ gia đình và tỷ lệ đầu tư nội địa đã tăng đáng ngạc nhiên.

Thâm hụt ngân sách năm 2011 của Đức chỉ chiếm 1% GDP. Như vậy, Đức đã vượt chỉ tiêu qui định của hiệp ước Maastricht, theo đó mức thâm hụt tối đa cho phép là 3%.

Theo VGP

  • Từ khóa