Thứ 3, 07/05/2024, 14:22[GMT+7]

Những diễn biến mới liên quan đến tình hình Iran

Thứ 2, 06/02/2012 | 10:54:11
1,443 lượt xem
Iran tuyên bố sẽ đánh trả bất kỳ nước nào được sử dụng làm bàn đạp để tấn công Iran, trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar cho rằng, tấn công Iran sẽ là một thảm họa.

Ngày 5/2, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi tuyên bố nước này đang chuẩn bị phản công trước mọi kế hoạch nhằm gia tăng sức ép của các nước phương Tây.

Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, ông Hossein Salami cũng tuyên bố Iran sẽ đánh trả bất kỳ nước nào được sử dụng làm bàn đạp để tấn công Iran.

Tuyên bố của ông Salami được đưa ra giữa lúc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đang tiến hành các cuộc tập trận gần eo biển Hormuz từ ngày 4/2, con đường vận chuyển dầu then chốt tại vùng Vịnh mà Iran từng dọa đóng cửa để trả đũa các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của phương Tây.

Lời của ông này được cho là nhằm cảnh báo các nước láng giềng Iran không nên cho phép sử dụng vùng trời hay lãnh thổ của họ để tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quân sự chống Iran. Iran đã cảnh báo sẽ trả đũa nếu bị tấn công, kể cả nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ đóng tại vùng Vịnh vào tuyến đường biển qua eo biển Hormuz.

Liên quan đến tình hình Iran ngày 5/2, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar lên tiếng yêu cầu phương Tây không giải quyết vụ tranh cãi hạt nhân bằng cách tấn công Iran mà cần nỗ lực hơn nữa để thương lượng nhằm chấm dứt tranh cãi này.
 
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định một cuộc tấn công Iran sẽ là thảm họa. Nhưng ông Ahmet Davutoglu cũng cho rằng nếu có ý chí chính trị mạnh mẽ và niềm tin với nhau thì tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran có thể được giải quyết trong vài ngày tới.
 
Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm đàm  phán cách đây 1 năm giữa các cường quốc phương Tây và Iran nhưng bị bế tắc vì các nước tham gia không thể nhất trí được dù là chương trình nghị sự.
 
Kể từ đó, phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Iran vì nghi ngờ nước này tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran thì nói chương trình hạt nhân của họ thuần túy phục vụ mục đích dân sự và hòa bình.
 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Qatar Khalid Mohamed al-Attiyah cũng tuyên bố một cuộc tấn công không phải là giải pháp và việc thắt chặt trừng phạt Iran chỉ càng làm cho tình hình xấu đi. Ông cho rằng một cuộc đối thoại sẽ làm cho tình hình tốt hơn.

Căng thẳng giữa Iran và phương Tây tăng lên hồi tháng trước khi Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Iran nhằm buộc nước này phải cung cấp thêm thông tin về chương trình hạt nhân của họ. Các biện pháp này nhằm cắt đứt hoạt động kinh doanh dầu thô của quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ 2 trong OPEC./.

Theo VGP

  • Từ khóa