Thứ 6, 03/05/2024, 16:53[GMT+7]

Đông Lâm khắc ghi lời Bác

Thứ 6, 20/10/2023 | 13:58:12
6,196 lượt xem
Chúng tôi về xã Đông Lâm (Tiền Hải), vùng quê cách mạng đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm vào sáng ngày 26/3/1962. Khắc ghi lời Bác dạy, 61 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Lâm luôn chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Đình Thanh Giám (Đông Lâm) nơi tập trung nhân dân tham gia cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải 14/10/1930.

Theo dòng lịch sử, năm 1962, được biết Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và động viên phong trào. Bác đến hợp tác xã Nam Cường, xã điển hình trong công tác khai hoang lấn biển; thăm và dự hội nghị phát động phong trào sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh tại xã Đông Lâm. 

Nhớ lại ngày được gặp Bác, ông Lương Văn Bang, thôn Nho Lâm Đông, xã Đông Lâm vẫn không khỏi bồi hồi xúc động. Ông Bang cho biết: Bác Hồ đến thăm Đông Lâm khi ông 22 tuổi. Tại kỳ đài, nằm trên khu đất phía Bắc sau đình làng Nho Lâm, Bác gặp và nói chuyện với Ðảng bộ, nhân dân xã Ðông Lâm cùng đại biểu các huyện, thị và một số xã trong tỉnh. Bác đã biểu dương phong trào thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất ở địa phương. Trước khi ra về Bác căn dặn: Tỉnh ta có gần 77.000 đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động. Trung ương giao nhiệm vụ cho mỗi đồng chí phải nâng cao tinh thần cách mạng, phấn đấu vươn lên,... phải gương mẫu, làm đầu tàu cho đồng bào trong phong trào thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng Tổ quốc giàu mạnh và nâng cao đời sống nhân dân. Qua lần gặp Bác Hồ, ông Bang cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi của Bác qua từng cử chỉ, hành động, lời nói với mỗi người dân. Những ký ức đó đã trở thành niềm tin, lẽ sống soi sáng suốt cuộc đời ông.

Tự hào là mảnh đất được Bác đến thăm, để tỏ lòng tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Bác, nhân dịp kỷ niệm 195 năm ngày thành lập huyện Tiền Hải (14/10/1828 - 14/10/2023), nhân dân làng Nho Lâm đã xây dựng bia tưởng niệm, cạnh cây đa nơi lưu luyến tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạm biệt quê hương cách mạng 14-10. 

Ông Vũ Thanh Tịnh, Bí thư Chi bộ thôn Nho Lâm Đông phấn khởi chia sẻ: Sự kiện Bác Hồ về thăm, nói chuyện với cán bộ và nhân dân Đông Lâm là động lực lớn lao, động viên cán bộ và nhân dân địa phương luôn đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong không khí hân hoan phấn khởi chuẩn bị tổ chức lễ hội đình làng Nho Lâm (ngày 23/8 âm lịch) và kỷ niệm ngày lịch sử 14/10/1930 nổi trống từ đình Nho Lâm và Thanh Giám (Đông Lâm) mở đầu cuộc biểu tình đấu tranh của nông dân Tiền Hải ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, người dân trong thôn đã tự nguyện góp công, góp tiền dựng bia đá ghi sự kiện Bác Hồ về thăm quê hương.

Bức ảnh Bác Hồ nói chuyện với Ðảng bộ, nhân dân xã Ðông Lâm cùng đại biểu các huyện, thị và một số xã trong tỉnh, tại khu đất thuộc đình làng Nho Lâm (nay được gọi là Vườn quả Bác Hồ) được treo trang trọng tại nhà truyền thống Đền thờ Bác Hồ, xã Nam Cường (Tiền Hải). 

Cùng với việc gìn giữ những giá trị lịch sử trên mảnh đất anh hùng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Lâm đã phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng phấn đấu, đạt được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Niềm vui, phấn khởi xen lẫn tự hào luôn hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười của mỗi người dân. 

Ông Tô Xuân Kiên, thôn Nho Lâm Đông tâm sự: Năm nay 75 tuổi đời, gần 50 năm tuổi đảng, tận mắt chứng kiến quê hương đang “thay da đổi thịt”, từ cơ sở vật chất đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tôi vô cùng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương. Tôi luôn căn dặn con cháu phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng quê hương.

Tình cảm với Bác Hồ được người dân Đông Lâm chuyển hóa thành những việc làm cụ thể và thiết thực. Ông Ngô Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lâm cho biết: Địa phương đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2014 và nông thôn mới nâng cao vào năm 2019. Ðiểm nổi bật ở xã là diện mạo nông thôn mới, hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang, nhiều công trình phục vụ đời sống xã hội được xây dựng. Đến hết năm 2023, xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt trên 11,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 68 triệu đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới mức 1%/năm; thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Thanh Đông... An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dân làng Nho Lâm (Đông Lâm) đang xây dựng Bia tưởng niệm, cạnh cây đa nơi lưu luyến tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạm biệt quê hương cách mạng 14-10. 

Cảnh quan môi trường trên địa bàn xã Đông Lâm ngày càng xanh - sạch - đẹp. 

Bằng trí và lực, người dân Đông Lâm hôm nay đang viết tiếp trang sử vàng truyền thống, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường hội nhập.

Nguyễn Thắm