Thứ 2, 29/04/2024, 23:38[GMT+7]

Hồng An Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thứ 4, 12/01/2011 | 08:59:19
2,724 lượt xem
Hồng An - Hưng Hà “Đất chật người đông”. Diện tích đất canh tác tính theo đầu người thấp dưới mức bình quân của huyện. Toàn xã có 10 thôn - trên 3000 hộ, gần 1 vạn khẩu. Đảng bộ có trên 400 đảng viên.

Hồng An đã coi trọng “Phong trào thi đua yêu nước”. Lấy công tác thi đua làm đòn xeo thúc đẩy mọi hoạt động của địa phương. Trong ảnh: Xã Hồng Minh (Hưng Hà) đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông. Ảnh: Ngọc Trâm

Là một xã có vinh dự được hai lần đón Bác - xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Pháp - 1 huân chương lao động hạng III thời đổi mới. Là 1 xã dân cư đông, địa bàn cư trú phức tạp.

 

Bốn thôn duyên giang, sáu thôn nội đồng, diện tích đất canh tác trong đồng, ngoài bãi không bằng phẳng. Hễ mưa là úng, hễ nắng là hạn. Xuất phát từ những đặc điểm như trên, 4 năm qua, Hồng An đã tổ chức cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu được những kết quả đáng mừng: - Kết hợp nhuần nhuyễn giữa 2 khâu là “Học tập” và “làm theo”.

 

Hồi sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn luôn coi trọng “Học đi đôi với hành”, “Lý luận gắn liền với thực tế”, “Nói đi đôi với làm”, “Nói ít làm nhiều”... Noi theo tấm gương mẫu mực về đạo đức, tác phong, lối sống ấy, Hồng An đã tiến hành đồng bộ cả hai khâu của nội dung cuộc vận động là: “Học tập và làm theo” thông qua các cuộc học tập ở xã, ở thôn, ở các ban ngành, đoàn thể để truyền đạt các tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống của Bác. Thông qua đó, mỗi cá nhân, đơn vị tự liên hệ, đánh giá mình, xem có gì tốt xấu, cần phát huy hoặc chỉnh sửa kịp thời.

 

Từ năm 2010, Hồng An chuyển trọng tâm cuộc vận động sang phần 2 là: “Làm theo”. Vâng. Theo lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước...” Hồng An đã coi trọng “Phong trào thi đua yêu nước”. Lấy công tác thi đua làm đòn xeo thúc đẩy mọi hoạt động của địa phương. Mọi công việc dù lớn hay nhỏ đều tiến hành theo một công thức chung là: Giao chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức hướng dẫn thực hiện, theo dõi, kiểm tra đôn đốc, sơ tổng kết, xếp loại thi đua.

 

Cách làm trên đã góp phần thúc đẩy mọi cá nhân, tập thể “Dàn hàng ngang cùng tiến”. Nhờ vậy mà mọi mặt hoạt động ở địa phương đều được tiến hành sôi nổi, hiệu quả. Tiếp nhận được lời dạy của Bác là: “Sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm”. Hồng An đã nhạy bén phát động phong trào thực hành tiết kiệm: Hội phụ nữ, có phong trào xây dựng tổ tiết kiệm tự nguyện. 100% số chi hội phụ nữ trong xã đã thành lập được tổ tiết kiệm.

 

Nhiều chi hội đã có quỹ tiết kiệm lên tới hàng chục triệu đồng. Vận đồng nhân dân thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, xây cất mồ mả... Nhiều đám hiếu - hỉ đã không ăn uống tốn kém - không chia thuốc lá, không rắc tiền vàng khi đưa tang. Không xây cất mồ mả quá cỡ, không xây nhận phần cho người đang sống... Hồ Chủ tịch dạy: “Nói đi đôi với làm”, “... Vì sự nghiệp trăm năm trồng người...”.

 

Làm theo lời dạy của Người, mấy năm qua, Hồng An đã tranh thủ nguồn vốn của nhà nước, ngân sách của địa phương, nguồn tài trợ của con em nhân dân công tác xa quê, sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng trường tầng THCS, trường tiểu học, Trạm xá xã, Trường mầm non, Nhà văn hoá thôn, Đường bê tông liên thôn... Với số vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. Đây chính là việc làm theo lời Bác: “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”.

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ban công an xã Hồng An đã tuần tra, mật phục tóm bắt quả tang nhiều vụ dùng xe máy, chòng bắt chó, mèo của nhân dân. Có những vụ dùng vũ khí đe doạ, cướp xe đạp của người đi đường, chỉ sau 4 giờ đã tìm rõ đối tượng bắt về xử lý. Kẻ gây án phải cúi đầu nhận tội. Đó chính là “Vì dân phục vụ”.

 

Khi Bác Hồ về thăm đê Đìa bị vỡ Người căn dặn: Phải nhanh chóng hàn khẩu, tập trung công sức diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. 65 năm qua, Hồng An làm theo lời bác dạy ở cả 3 khía cạnh nêu trên. Năm 2010, tập trung công sức vào phong trào “1 cây, 1 con”. Cây là cây nhãn muộn Hà Tây, có giá trị kinh tế cao. “Con” là con bò Laisin sinh sản. Xã, HTX DVNN, đầu tư vốn vào việc tổ chức đi thăm quan nhãn muộn Hà Tây - mở lớp chuyển giao KHKT về cây nhãn, mời chủ nhiệm, chuyên viên về cây nhãn tới hướng dẫn nông dân trồng nhãn. Tập huấn kỹ thuật nuôi bò sinh sản.

 

Nhờ vậy mà đàn bò, bê của Hồng An có tới 720 con - nhiều nhất tỉnh. Có hộ vụ nhãn 2010 đã thu nhập tới 200 triệu đồng. Đó chính là “Nói đi đôi với làm” - Nói và làm theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở Hồng An! Hồ Chủ tịch dạy: “Cán bộ phải khổ trước quần chúng, sướng sau thiên hạ - Đảng viên đi trước làng nước đi sau”. Vâng. Đúng thế, cán bộ, đảng viên ở xã Hồng An cùng làm như thế: ... “Chuyển đổi cơ cấu kinh tế - chuyển đổi cây trồng con vật nuôi - Vệ sinh môi trường. An toàn giao thông - trẻ xông pha, già mẫu mực...” Ở lĩnh vực nào cũng có cán bộ, đảng viên, NCT đầu tầu, gương mẫu thực hiện.

 

Bốn năm qua, xã Hồng An - Hưng Hà đã “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như vậy. Những năm tiếp theo Hồng An quyết tâm đẩy mạnh cuộc vận động tiến thêm một bước mới, đi sâu hơn nữa vào nội dung “Làm theo lời Bác” góp phần đẩy mạnh mọi mặt hoạt động kinh tế - VHXH - ANQP. Thúc đẩy phong trào “Thi đua yêu nước” lên một tầm cao mới, xứng đáng với danh hiệu “Xã anh hùng LLVTND thời chống Pháp - Huân chương lao động hạng ba thời nay” - Hướng tới danh hiệu: “Đơn vị anh hùng” thời đổi mới.

Ngọc Hồ

(Hồng An - Hưng Hà)

  • Từ khóa