Thứ 2, 29/04/2024, 15:30[GMT+7]

Cựu chiến binh Việt Hùng làm theo lời Bác

Thứ 5, 26/05/2011 | 09:51:13
3,390 lượt xem
Cùng với các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương, Hội Cựu chiến binh Việt Hùng đã tích cực góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm tích cực, cụ thể. Đặc biệt, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Hội triển khai, thực hiện bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm lớn lao đối với Bác.

Cựu chiến binh Lại Văn Thành giới thiệu kỹ thuật cắt tỉa cây cảnh cho các hội viên.

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, chúng tôi có dịp trở về Việt Hùng, xã có nhiều phong trào dẫn đầu huyện Vũ Thư. Là xã đất rộng (532,8 ha canh tác), người đông (12.800 khẩu), để vượt lên đói nghèo, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện, xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới.

 

Cùng với các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương, Hội cựu chiến binh Việt Hùng đã tích cực góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm tích cực, cụ thể. Đặc biệt, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Hội triển khai, thực hiện bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm lớn lao đối với Bác.

   

Noi gương Bác thực hành tiết kiệm, mỗi cán bộ đảng viên xung phong nêu gương làm việc tốt, 519 hội viên Cựu chiến binh đã tiết kiệm ít nhất 2 ngàn đồng/tháng, trích  8,6 triệu đồng để giúp đỡ người nghèo. Chi hội Mỹ Bổng giúp cháu Bùi Thị Huyền bị tim bẩm sinh 750 ngàn đồng. Chi hội Phú Chử xây dựng quỹ khuyến học tặng học sinh nghèo trên 4 triệu đồng. Ngoài ra, giúp 3 hội viên bị tai nạn, rủi ro, ốm đau 1,4 triệu đồng và 29 ngày công.

 

Vào mùa xuân hàng năm, thực hiện phong trào Tết trồng cây nhớ ơn Bác do huyện phát động, các chi hội đã trồng trên 2.000 cây xanh. Hàng năm, xã tổ chức ngày lao động xã hội chủ nghĩa giải tỏa dòng chảy, làm thủy lợi nội đồng, bắt ốc bươu vàng, hội viên cựu chiến binh hăng hái tham gia.

    

Đi qua 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trở về với đời thường, có gần 30 % hội viên được hưởng chế độ chính sách, còn lại trên 70% phải bươn trải với cuộc sống. Để giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, Hội tổ chức 5 hội nghị tuyên dương hội viên làm kinh tế giỏi chia sẻ kinh nghiệm xóa nghèo, nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

 

CCB Đinh Quang Hỏa nuôi ong thu nhập trên 40 triệu đồng một năm

 

Cùng các bác trong Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, chúng tôi có dịp đi thăm những mô hình hội viên làm kinh tế giỏi. Bác Đinh Quang Hỏa là thương binh ¾.  Ở tuổi 61, bác vẫn miệt mài chăm chút 36 đàn ong mật. Bác duy trì nghề nuôi ong suốt từ năm 1999 đến nay. Tính ra, mỗi đàn ong cho 8 lít mật/năm, giá bán 150 ngàn đồng/lít. Trung bình mỗi năm bác có thu nhập trên 40 triệu đồng. Năm cao điểm đạt trên 50 triệu đồng.

 

Nắng tháng 5 nóng nực là thế, nhưng cũng dịu mát khi chìm trong sân, vườn rợp bóng cây xanh của ông Lại Văn Thành, 30 cây nhãn tắt hoa, trổ quả non đầy cành. Khoảng sân rộng có trên 5 chục chậu cây cảnh quý do ông tự tay uốn tỉa, tạo dáng. Hai ông bà đều là cựu chiến binh chống Pháp. Nghề làm vườn, trồng cây cảnh đem lại thu nhập khá và là niềm an vui, thanh thản khiến ông bà, quên đi tuổi 80 của mình.

 

Bác Nguyễn Cao Lợi có thâm niên 20 năm gắn bó xây dựng Hội cựu chiến binh xã từ năm đầu thành lập giới thiệu với chúng tôi nhiều địa chỉ gia trại, trang trại, chủ nhân là những cựu chiến binh chiến thắng đói nghèo như Bác Trần Quý Quỳ, thương binh cụt tay mở dịch vụ xay sát, chăn nuôi; bác Đinh Văn Bổn nuôi 3 bò, thả cá; bác Đinh Văn Thắng xây dựng gia trại nuôi lợn, gà, làm vụ đông; 17 hội viên mua sắm máy nông cụ như máy cày, máy bơm, máy tuốt, máy xay sát…

 

Hiện nay, Hội tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện số tiền trên 1,2 tỷ đồng cho 103 hộ vay. Từ đồng vốn này, nhiều hội viên đã vươn lên như  Phạm Huy Hiệu ( (Lộc Điền) vay 10 triệu nuôi 2 lợn nái; Phạm Văn Trụ (Mỹ Lộc 2), xây 10 gian chuồng nuôi hàng trăm con lợn, 4 con nái. Khảo sát đời sống hội viên mới đây có 35 hộ giàu bằng 7,2%, 126 hộ khá bằng 25,66%, 322 hộ mức sống trung bình bằng 65,58%, 8 hộ nghèo, giảm 10 lần so với năm 1990.

    

Trên từng lĩnh vực phát triển của địa phương, luôn có sự tham gia của Hội Cựu chiến binh như tham gia  tổ tự quản giao thông, giải quyết 18 vụ va quệt, hòa giải 12 vụ.  Vào dịp 22/12 hàng năm, Hội cùng các nhà trường tổ chức nói chuyện giáo dục truyền thống cách mạng cho trên 8.000 học sinh. Ban thường vụ Hội phân công hội viên là đảng viên gặp gỡ đoàn viên ưu tú, giúp các cháu tu dưỡng phấn đấu trở thành đảng viên.

 

Trong những năm qua có 48 cháu nhập ngũ, 67 cháu vào Đại học, Cao đẳng; 18 cháu trở thành đảng viên, không có con em của Hội vi phạm pháp luật. Trung tá Phạm Huy Lộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Hùng cho biết: Hội viên tích cực tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 10 triệu, ủng hộ đồng bào vùng bão lụt trên 7 triệu, mua áo tặng người già gần 800 ngàn, góp quỹ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo16 triệu đồng. Đặc biệt các chi hội đều làm tốt công tác tình nghĩa, đã suy tôn 384 liệt sỹ là hội viên danh dự, tiễn đưa 97 hội viên, thăm hỏi gần 500 lượt. 100% các chi hội góp quỹ tình nghĩa đồng đội từ 10.000- 200.000 ngàn đồng /người.

 

T.H

 

 

  • Từ khóa