Tân Hòa giữ vững và củng cố các tiêu chí đã đạt
Ông Nguyễn Hữu Tuyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thành công lớn nhất của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Hòa sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) chính là sự ghi nhận của người dân: các khu dân cư được chỉnh trang; đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp; các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh được xây dựng và củng cố; an ninh trật tự được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; sự đoàn kết, thống nhất, quyền làm chủ của người dân được phát huy. Ðến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn thiện với 100% đường giao thông nông thôn, kênh mương cấp I loại 3 được cứng hóa; các công trình trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn; nhà văn hóa được xây mới, củng cố… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, khám chữa bệnh, sinh hoạt của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 giảm còn 2,82%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,1 triệu đồng, trên 70% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% các hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh… Những con số ấy là thành quả từ nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự chung tay ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Hoàn thành các tiêu chí NTM đã khó, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí cũng còn nhiều khó khăn.
Tháng 11/2014, Tân Hòa hoàn thành 18/19 tiêu chí (không thực hiện tiêu chí chợ nông thôn), tháng 12, Ðảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về hoàn thiện và phát huy hiệu quả các tiêu chí NTM, đáp ứng yêu cầu phát triển của người dân, trong đó tập trung vào một số tiêu chí như: môi trường, an ninh trật tự. Theo đó, để thực hiện tiêu chí môi trường, một trong những tiêu chí khó trong xây dựng NTM, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Ðến nay, các trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp đã xây dựng bể biogas giảm thiểu mùi hôi và xả chất thải ra môi trường. Xã có làng Me với nghề truyền thống làm bánh đa được UBND tỉnh công nhận là làng nghề. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ làng nghề, xã đã xây dựng trạm xử lý nước thải làng nghề từ công trình nghiên cứu khoa học của Trường Ðại học Bách khoa Hà Nội với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Ðến nay, trạm đã vận hành, bước đầu mang lại kết quả tích cực. 8/8 thôn trong xã đã hình thành tổ thu gom rác thải, tuy nhiên việc vận chuyển rác về bãi rác thải tập trung của xã còn nhiều khó khăn do phương tiện vận chuyển còn hạn chế. Trước đây, 8/8 thôn đều có nghĩa trang, quá trình xây dựng đề án NTM, xã đã quy hoạch thành 3 nghĩa trang tập trung và đang tiến hành di dời. Ðối với các tiêu chí: an ninh trật tự, văn hóa, Tân Hòa tiếp tục phát huy vai trò của các tổ tự quản cơ sở; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Phát triển nghề truyền thống, mở mang nghề mới là một hướng đi để duy trì và nâng cao tiêu chí về thu nhập, việc làm cho người dân. Tân Hòa có hai nghề truyền thống mộc và làm bánh đa ở hai thôn Riệc, Me, giá trị sản xuất từ làng nghề đạt trên 40 tỷ đồng mỗi năm, tỷ trọng công nghiệp chiếm 50% cơ cấu kinh tế. Ðể phát triển nghề truyền thống, Tân Hòa tạo mọi điều kiện tốt nhất về mặt bằng, vay vốn, nâng cấp hệ thống điện, đầu tư hệ thống xử lý nước thải.
Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở, giao trách nhiệm cho các hội, đoàn thể, đồng thời tập trung khai thác hiệu quả kinh tế của 4 vùng sản xuất tập trung đã được xây dựng; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp; tiếp tục tạo mọi điều kiện để nhân dân phát triển nghề là những biện pháp mà Tân Hòa tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm giữ vững, củng cố và phát triển thành quả NTM.
Lưu Ngần
Tin cùng chuyên mục
- Vũ Thư: Lắp đặt thêm 23,7 km đèn điện “thắp sáng đường quê” 04.04.2024 | 15:54 PM
- Vũ Thư: Phấn đấu 8 xã về đích NTM nâng cao năm 2024 29.03.2024 | 15:30 PM
- Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 08.03.2024 | 16:17 PM
- Đánh giá, xác nhận các xã An Ninh, Đông Hoàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 24.01.2024 | 15:56 PM
- An Thái: Xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh 11.12.2023 | 08:13 AM
- Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấpXây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa 14.11.2023 | 08:48 AM
- Liên Hiệp: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao 10.11.2023 | 09:32 AM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Tiền Hải: 3 xã đủ điều kiện xét công nhận nông thôn mới nâng cao 22.09.2023 | 16:08 PM
- Hội Nông dân tỉnh: “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới 07.08.2023 | 09:35 AM
Xem tin theo ngày
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU