Chủ nhật, 05/05/2024, 20:02[GMT+7]

Hội Nông dân xã Phú Châu Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 4, 06/05/2015 | 08:06:55
1,733 lượt xem
Thời gian qua, Hội Nông dân xã Phú Châu (Đông Hưng) đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thu hút hội viên tham gia, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Phú Châu tham gia cứng hóa đường ra bãi xử lý rác thải tập trung của xã.

Ông Phạm Tiến Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Châu cho biết: Với 1.307 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội, thời gian qua Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, nhận thức rõ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM). 100% chi hội, 80% hội viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” các cấp, đồng thời xây dựng các mô hình điểm: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cánh đồng lớn, thôn an toàn không ma túy, thôn an toàn giao thông. Nhiều hộ nông dân đã thành công với mô hình mới, cách làm hay, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế so với trước.

Hội Nông dân xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng quy trình sản xuất theo công nghệ mới, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây trồng, vật nuôi... Hội đã phối hợp mở các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 1.000 lượt hội viên; đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất với số dư trên 1,9 tỷ đồng. Từ đó người nông dân đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng trang trại, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, đánh thức tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, mang lại nguồn thu nhập cao. Hội cũng đã kết hợp với Hội Nông dân huyện, Nhà máy phân lân Văn Điển đưa 64 tấn phân NPK bán trả chậm cho hội viên.

Cùng cán bộ Hội Nông dân xã Phú Châu, chúng tôi đến thăm khu chăn nuôi tổng hợp của gia đình hội viên Phạm Xuân Thành ở thôn Phạm xây dựng trên vùng chuyển đổi của xã. Ông Thành cho biết: Trước kia, đây là vùng đất chua trũng, cấy lúa kém hiệu quả. Năm 2004, khi xã có chủ trương chuyển đổi, gia đình tôi đã mạnh dạn vay mượn thêm từ anh em, bạn bè, thông qua Hội Nông dân xã vay vốn từ các tổ chức tín dụng đấu thầu 5.000m2; 300 triệu đồng được đầu tư đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại, quy hoạch thành mô hình VAC. Trên diện tích 3.000m2 ao, ông Thành nuôi thả các loại cá truyền thống, duy trì 600 - 800 con gà, vịt lấy trứng, 30 con lợn/lứa. Diện tích đất còn lại ông trồng các loại rau, cây ăn quả theo mùa. Nhờ được Hội tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, định hướng cây trồng, thu nhập của gia đình ông luôn ổn định, mỗi năm sau khi trừ chi phí còn thu lãi 100 triệu đồng.

Trong phong trào xây dựng NTM, Hội Nông dân xã Phú Châu luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, hội viên nông dân trong xã có vai trò quan trọng trong việc góp công, góp của, hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi. Nhiều hộ đã tự nguyện phá bỏ tường bao, cổng dậu… để làm đường giao thông. Năm 2014, hội viên nông dân toàn xã đã đóng góp trên 5 tỷ đồng, 9.851 ngày công và 1.053,5m2 đất, góp phần hoàn thành 14,1km đường giao thông nông thôn, trên 11km đường nội đồng. Một số tuyến đường thuộc xóm 8 thôn Phạm, xóm 11 thôn Quốc Dương gặp khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng nhưng nhiều hội viên nông dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác dân vận, nhờ đó đến nay 100% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Nông dân xã Phú Châu đã góp phần tích cực đưa Phú Châu trở thành xã NTM năm 2014, thúc đẩy phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng lan sâu tỏa rộng, thu hút nhiều người tham gia.

Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày