Thứ 3, 30/04/2024, 20:40[GMT+7]

Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:57:35
4,675 lượt xem
Với phương châm “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, vận động hội viên đầu tư sản xuất, kinh doanh, giúp nhau làm giàu chính đáng.

Hội Cựu chiến binh xã Điệp Nông (Hưng Hà) hỗ trợ hội viên vay vốn để đầu tư sản xuất cây màu.

Năm 2003, cựu chiến binh (CCB) Vũ Đình Hiển, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) đấu thầu 7.000m2 đất xây dựng gia trại chăn nuôi. Ông đã đào 2.000m2 ao thả cá truyền thống, xây 600m2 chuồng để nuôi 25 lợn nái và gần 100 lợn thịt. Chuồng nuôi lợn được xây khép kín, có hệ thống xử lý thoáng khí, chất thải được xử lý bằng chế phẩm vi sinh nên không gây mùi, thân thiện với môi trường. Ngoài ra ông còn trồng thêm hòe và một số loại cây ăn quả để có thêm thu nhập. Sau khi trừ chi phí, mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. 

CCB Vũ Đình Hiển chia sẻ: Mặc dù thương tật hạng 2/4 nhưng tôi luôn tự nhủ càng khó khăn càng phải nỗ lực vươn lên, động viên con cháu tích cực lao động, học tập, thực hành tiết kiệm để cuộc sống sau này đỡ vất vả. CCB chúng tôi luôn động viên, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, con giống, thức ăn chăn nuôi nên anh em luôn gắn bó, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tổ chức hội và cấp ủy, chính quyền giao.

Hội viên cựu chiến binh xã Bách Thuận (Vũ Thư) làm giàu từ mô hình trồng cây cảnh. 

Không chỉ hội viên Vũ Đình Hiển làm kinh tế giỏi, trên địa bàn tỉnh còn nhiều tấm gương CCB tiêu biểu trên mặt trận phát triển kinh tế. Hiện toàn tỉnh có 36 hội viên CCB tham gia tích tụ ruộng đất cấy lúa, trồng cây dược liệu với tổng diện tích hơn 180ha; hơn 2.300 hộ CCB chăn nuôi trâu, bò theo mô hình chuỗi liên kết với trên 5.800 con. Hội viên CCB làm chủ hơn 1.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trang trại, gia trại, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động. Đời sống của hội viên CCB không ngừng được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm bình quân 0,2%/năm, hết năm 2023 có 93/260 xã, phường, thị trấn không còn gia đình hội viên CCB nghèo.  

Nhà máy xay xát gạo của cựu chiến binh Đỗ Văn Tải (người bên phải), xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ) tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Có được kết quả trên, Hội CCB tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Năm 2023, các cấp hội phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách sử dụng vốn vay hiệu quả... thu hút hơn 6.600 hội viên tham gia; chú trọng phát triển mô hình liên kết sản xuất, tích tụ ruộng đất. Hội đứng ra tín chấp với các ngân hàng gần 600 tỷ đồng cho hơn 12.000 hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ CCB là chủ doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư mở rộng nhà xưởng, đổi mới công nghệ, tích tụ đất đai, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và thị trường tiêu thụ để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh. Đồng thời, gắn phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, làm cho phong trào mang tính xã hội rộng rãi, không chỉ lan tỏa trong tổ chức hội mà là điểm sáng trong cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày